Anh xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới nhằm trung hòa khí thải

Chính phủ Anh đang tìm cách phê duyệt ít nhất một dự án hạt nhân có quy mô lớn trong vài năm tới, nhằm tăng cường an ninh năng lượng và tạo thêm hàng nghìn việc làm.
Anh xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới nhằm trung hòa khí thải ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Chính phủ Anh đang lên kế hoạch tài trợ cho một nhà máy điện hạt nhân mới vào thời điểm trước cuộc bầu cử năm 2024, như một phần của chiến lược trung hòa khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Chính phủ Anh cho biết: "Chúng tôi đang tìm cách phê duyệt ít nhất một dự án hạt nhân có quy mô lớn trong vài năm tới, nhằm tăng cường an ninh năng lượng và tạo thêm hàng nghìn việc làm."

Cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu và tình trạng thiếu nguồn cung nhiên liệu ở Anh gần đây đã làm bộc lộ rõ tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào năng lượng hóa thạch và thúc đẩy chính phủ nước nàyđẩy mạnh sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

[Chính phủ Anh nỗ lực giảm sức ép nguồn cung khí CO2 công nghiệp]

Theo truyền thông Anh, sự lựa chọn hàng đầu để đầu tư vốn của chính phủ nước này có thể là một nhà máy điện hạt nhân ở Sizewell C thuộc vùng Suffolk, miền Đông nước Anh.

Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố Anh đặt mục tiêu sản xuất “năng lượng sạch” đến năm 2035, coi đây là một mốc quan trọng trong lộ trình đạt mức phát thải ròng bằng 0 cho toàn bộ nền kinh tế vào năm 2050.

Hiên khoảng 1/2 sản lượng điện của Vương quốc Anh đến từ khí đốt và than đá. Các nhà máy điện hạt nhân sẽ giúp Vương quốc Anh giảm bớt phụ thuộc vào việc nhập khẩu khí đốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.