Australia cấm sử dụng DeepSeek trên các thiết bị của chính phủ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Stephanie Foster cho rằng việc sử dụng các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ web của DeepSeek tiềm ẩn mức độ rủi ro an ninh cao đối với Chính phủ Australia.

Biểu tượng mô hình trí tuệ nhân tạo Deepseek. (Nguồn: REUTERS)
Biểu tượng mô hình trí tuệ nhân tạo Deepseek. (Nguồn: REUTERS)

Bộ Nội vụ Australia ngày 4/2 đã công bố hướng dẫn mới nhất về việc cấm DeepSeek - công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) do Trung Quốc phát triển - trên tất cả các thiết bị của chính phủ do lo ngại vấn đề an ninh.

Lý giải cho quyết định này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Stephanie Foster cho rằng việc sử dụng các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ web của DeepSeek tiềm ẩn mức độ rủi ro an ninh cao đối với Chính phủ Australia.

Theo hướng dẫn mới trên, kể từ ngày 5/2, các cơ quan chính phủ và tổ chức công phải xác định và loại bỏ tất cả sự hiện diện của các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ web DeepSeek trên tất cả các hệ thống và thiết bị di động mà Chính phủ Australia sử dụng.

Hướng dẫn cũng yêu cầu ngăn chặn việc truy cập, sử dụng hoặc cài đặt DeepSeek trên các hệ thống và thiết bị di động của chính phủ.

Cuối tháng 1/2024, công cụ AI DeepSeek R1 do một công ty khởi nghiệp của Trung Quốc phát triển, được tung ra thị trường đã gây chấn động thế giới AI.

Deepseek được quảng cáo có hiệu quả sử dụng tương đương với các công cụ AI hiệu suất cao đang có mặt trên thị trường, song với chi phí phát triển rẻ hơn nhiều lần.

Nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Ireland, Pháp, Australia và Italy đã bày tỏ lo ngại về quy trình xử lý dữ liệu của DeepSeek, bao gồm cách thức công ty chủ quản của công cụ này thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu các nhân của người dùng, cũng như cách dữ liệu này được áp dụng để phát triển hoặc đào tạo công nghệ AI của họ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.