Australia chi 850 triệu USD để hạn chế lượng khí thải carbon

Thỏa thuận giữa Chính phủ liên bang Australia và Chính quyền bang South Australia sẽ giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho ôtô điện, giảm hóa đơn tiền điện cho người dân South Australia.
Australia chi 850 triệu USD để hạn chế lượng khí thải carbon ảnh 1(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Chính phủ liên bang Australia và Chính quyền bang South Australia đã ký một thỏa thuận trị giá 1,1 tỷ AUD (851 triệu USD) để tài trợ các biện pháp giúp giảm chi phí năng lượng và hạn chế lượng khí thải carbon.

Theo thỏa thuận mới ký kết, bang South Australia sẽ đóng góp 422 triệu AUD (khoảng 327 triệu USD) và chính phủ liên bang sẽ đóng góp 660 triệu AUD (511 triệu USD) cho khoản tài trợ này; trong đó khoảng 400 triệu AUD (309 triệu USD) sẽ được chi cho các lĩnh vực ưu tiên như lưu trữ carbon, xe điện, năng lượng hydro và các dự án khác nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Phát biểu tại cuộc họp báo trên truyền hình khi công bố thỏa thuận trên, Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh: "Các gia đình và doanh nghiệp cần nguồn điện đáng tin cậy, giá cả phải chăng." Người dân Australia cũng muốn đảm bảo rằng chính phủ nước này làm mọi việc có thể để chống lại biến đổi khí hậu.

[Các nước mới chỉ cam kết giảm chưa tới 1% lượng khí thải vào năm 2030]

Thủ hiến bang South Australia, ông Steven Marshall, cho biết thỏa thuận này sẽ giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho ôtô điện, giảm hóa đơn tiền điện cho người dân South Australia và tạo việc làm trong ngành năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh chóng.

Cuối năm ngoái, Australia cho hay nước này có thể hoàn thành mục tiêu giảm lượng khí thải carbon theo cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu vào năm 2030, mà không bao hàm những kết quả đã đạt được khi nước này vượt chỉ tiêu đặt ra trong các hiệp định khí hậu trước đó.

Điều này thể hiện sự thay đổi chính sách về khí hậu mạnh mẽ của Australia - một trong những quốc gia có lượng khí phát thải bình quân đầu người lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.