Australia: Lực lượng cứu hỏa làm việc cả đêm khống chế cháy rừng

Lực lượng cứu hỏa đã làm việc cả đêm nhằm kiềm chế đám cháy và hiện các đám cháy rừng đã không còn ở mức báo động do nhiệt độ bắt đầu giảm và dự báo có mưa.
Lực lượng cứu hỏa Australia nỗ lực đập tắt các đám cháy rừng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng cứu hỏa Australia nỗ lực đập tắt các đám cháy rừng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tận dụng thời điểm cháy rừng suy yếu tại các khu vực ngoại ô thủ đô Canberra của Australia vào sáng 2/2, lực lượng cứu hỏa nước này đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn lửa lây lan và bảo vệ cư dân tại khu vực chịu ảnh hưởng.

Theo Cơ quan cứu hỏa vùng nông thôn Australia, lực lượng cứu hỏa đã làm việc cả đêm nhằm kiềm chế đám cháy và hiện các đám cháy rừng đã không còn ở mức báo động do nhiệt độ bắt đầu giảm và dự báo có mưa.

Trước đó, ngày 31/1, Canberra đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần đầu tiên trong gần 20 năm qua do thời tiết nóng bức và dự báo nguy cơ cháy rừng tại khu vực ngoại ô phía Nam của thành phố.

Theo Cục Khí tượng Australia, trong ngày 1/2, nhiệt độ tại Canberra đã lên tới 41 độ C. Mối đe dọa lớn hiện nay là đám cháy rừng tại thung lũng Orroral.

Đám cháy này đã thiêu hủy 52.000 ha đất hoang và có liên quan đến một đám cháy rừng ở bang New South Wales. Trong khi đó, New South Wales và Victoria vẫn còn hơn 80 đám cháy.

[Máy bay trực thăng quân sự bị nghi gây cháy rừng ở thủ đô Australia]

Dự báo sau đợt nắng nóng này, Australia sẽ phải hứng chịu các cơn bão mang theo mưa lớn phần nào hỗ trợ hoạt động cứu hỏa, song làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai như lũ quét.

Trong vài tuần qua, nhiều địa phương ở Australia trải qua trạng thái thời tiết cực đoan như mưa đá, ngập lụt và lở đất.

Ngày 2/2, Sydney tiếp tục bị bao trùm khói mù độc hại và đây đã trở thành vấn đề thường nhật ở thành phố vốn từng là một nơi ít ô nhiễm nhất trên thế giới.

Khởi phát từ tháng 9/2019, các đám cháy rừng tại Australia cho đến nay đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và thiêu hủy lượng lớn diện tích rừng của nước này.

Tình trạng cháy rừng kéo dài vài tháng qua đã làm bùng nổ những lời kêu gọi Chính phủ Australia có hành động ngay lập tức để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.