Australia: Trừng phạt có thể buộc Triều Tiên phải đàm phán

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 19/9 cho rằng việc cộng đồng quốc tế gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên có thể buộc nước này phải quay lại bàn đàm phán.
Australia: Trừng phạt có thể buộc Triều Tiên phải đàm phán ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 19/9 cho rằng việc cộng đồng quốc tế gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên có thể buộc nước này phải quay lại bàn đàm phán.

Phát biểu bên ngoài trụ sở Liên hợp quốc tại thành phố New York của Mỹ, bà Julie Bishop cho biết quan điểm của Australia là tập trung duy trì sức ép ngoại giao để buộc Triều Tiên kiềm chế phát triển khả năng quân sự của mình.

Bà nói: “Chúng ta từng chứng kiến Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán khi bị áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế. Đó rõ ràng là một chiến lược chung.”

[Australia: Triều Tiên phóng tên lửa là dấu hiệu của sự thất vọng]

Tuần trước, Hội đồng Bảo an ​Liên hợp quốc đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên do nước này tiếp tục tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Triều Tiên tuyên bố rằng sức ép ngoại giao càng lớn từ quốc tế sẽ chỉ khiến nước này đẩy nhanh hơn chương trình phát triển vũ khí của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.