Bắc Bộ nồm ẩm, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở Trung và Nam Bộ

Đông Bắc Bộ tiếp tục có thêm một ngày nồm ẩm, sương mù với độ ẩm lên tới 95% trong khi Thừa Thiên-Huế xuất hiện nắng nóng 35 độ C, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng mạnh kéo dài chín tiếng trong ngày.
Bắc Bộ nồm ẩm, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở Trung và Nam Bộ ảnh 1(Ảnh minh họa. Duy Khương/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, trong ngày 7/4, phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có thêm một ngày nồm ẩm, sương mù với độ ẩm lên tới 95% do chịu tác động của đợt sóng lạnh yếu đẩy ẩm vào đất liền.

Thanh Hóa đến Đồng Hới trời nhiều mây và có sương mù vào sáng sớm trong khi Thừa Thiên-Huế xuất hiện nắng nóng 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng mạnh kéo dài chín tiếng trong ngày với những điểm nắng nóng như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Buôn Ma Thuột. Phía Nam Tây Nguyên có khả năng xuất hiện mưa dông nhiệt vào chiều tối, đề phòng mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh.

Ngoài khơi, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa duy trì thời tiết tốt, gió cấp 3-4, tầm nhìn xa trên 10km.

Ngày 7/4, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, riêng vùng núi có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 26-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng; riêng phía Nam tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, vùng núi có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, riêng miền Đông 35-37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục