Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuẩn bị đón đợt rét sâu nhất từ đầu năm

Từ 7-8/11, một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa dông và làm cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét diện rộng với nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C.
Trong đợt rét này, nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Trong đợt rét này, nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Ngày 1/11, nhận định về tình hình mưa, lạnh tại Bắc Bộ, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tình trạng mưa, lạnh ở Bắc Bộ sẽ còn duy trì đến hết ngày 3/11, trong khoảng thời gian từ ngày 4-6/11 Bắc Bộ trời nắng ráo, nhiệt độ ngày tăng lên trên 25 độ C.

Đến khoảng ngày 7-8/11, một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa dông và làm cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét diện rộng với nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C.

"Đợt rét này sẽ là đợt rét diện rộng và rét sâu nhất từ đầu năm tới giờ. Tuy nhiên đây sẽ là một đợt rét khô, với kiểu thời tiết trời nắng ban ngày và rét sâu về đêm," ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.

[Tháng 11 sẽ xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông]

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, tháng 11 hàng năm là giai đoạn chuyển mùa với kiểu thời tiết nắng mưa thất thường. Đến cuối tháng 11 và đầu tháng 12 hàng năm, miền Bắc thường trong giai đoạn nắng hanh, độ ẩm trong không khí thấp do khối không khí lạnh đã bắt đầu chi phối thời tiết Bắc Bộ.

Tuy nhiên, từ 1/11, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, khối không khí lạnh này không xuống sâu phía Nam tạo ra đới gió Đông Nam mang hơi ẩm từ Vịnh Bắc Bộ vào đất liền.

Chính vì vậy, Bắc Bộ liên tục có mưa, mưa rào, mưa nhỏ đan xen; mưa cộng với không khí lạnh đã làm cho nền nhiệt các tỉnh, thành phố Bắc Bộ cũng như các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giảm xuống đáng kể, với mức nhiệt trung bình ngày trong khoảng từ ngày 1/11 phổ biến khoảng 21-23 độ C tại vùng đồng bằng; 19-21 độ C tại khu vực vùng núi. Trời rét ở vùng núi và lạnh ở vùng đồng bằng.

Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, trong những năm thập niên 90 trở lại trước kiểu thời tiết này tần suất xảy ra nhiều hơn, tuy nhiên trong những năm gần đây tần suất xảy ra có xu thế thưa hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.