Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diện rộng, vùng núi có mưa lớn

Ngày và đêm 17/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diện rộng, vùng núi có mưa lớn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 17/2, rãnh áp thấp bị nén có trục qua khu vực vùng núi Bắc Bộ đang mờ dần đi. Hội tụ gió trong đới gió Tây trên cao hoạt động mạnh dần lên ở khu vực Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên cao nên trong ngày và đêm 17/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, riêng Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có nơi 50-100mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 17/2: Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

[Mưa dông mở rộng từ các tỉnh Bắc Bộ ra Bắc Trung Bộ]

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; phía Nam ngày giảm mây, trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19o độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng nhiệt độ trên 35 độ C, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.