Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ chiều tối mai

Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ chiều tối 16/2

Theo dự báo từ chiều tối và đêm 16/2, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; ngày và đêm 17/2 mưa dông sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ chiều tối 16/2 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 15/2, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc đang bị nén bởi một khối áp cao lục địa di chuyển về phía Đông Nam, hội tụ gió trên cao thiết lập.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp trên kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên cao có xu hướng di chuyển từ Tây sang Đông nên từ chiều tối và đêm 16/2, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; ngày và đêm 17/2 mưa dông sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, riêng vùng núi Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, riêng Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có nơi 50-100mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Dự báo vào đêm 15/2 và ngày 16/2 ở phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

[Bắc Bộ tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm, Nam Bộ có nơi nắng nóng]

Tại phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ C.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Tại Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Tại Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, riêng ở miền Đông có nơi có nắng nóng trên 35 độ C. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.