Bắc Bộ và Trung Bộ mưa rất to cục bộ, nguy cơ sạt lở đất và ngập úng

Dự báo khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa trên 50mm. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang.
Bắc Bộ và Trung Bộ mưa rất to cục bộ, nguy cơ sạt lở đất và ngập úng ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 6-9 giờ ngày 26/12, khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa như: Sapa (Lào Cai) 36,6mm, Phong Thổ (Lai Châu) 41,2mm...

Dự báo đến 15 giờ ngày 26/12, khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa trên 50mm. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang.

Khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số nơi có lượng mưa lớn tính từ 7 giờ ngày 25 đến 7 giờ ngày 26/12 như: Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) 294,6mm, Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) 279,4mm, Hòa Vang (Đà Nẵng) 190,2mm, Tiên Phước (Quảng Nam) 247,4mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 185,6mm...

[Tết Dương lịch 2022: Miền Bắc trưa chiều hửng nắng, miền Trung ít mưa]

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 26-27/12, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm; Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bình Định, Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, trong đó ngập úng cục bộ tại Đồng Hới, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình); thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị); Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế); thành phố Tam Kỳ, Hội An (Quảng Nam); Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà (Đà Nẵng); thị xã Đức Phổ, Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi); Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Các chuyên gia khuyến cáo, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ; triển khai lực lượng ở cơ sở kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu về lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn của người dân.

Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét, kể cả ban đêm như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất để nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm, không đi qua những nơi được cảnh báo nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.