Bang California ứng phó lũ lụt khẩn cấp sau vụ khủng hoảng đập nước

Thống đốc bang California Jerry Brown ngày 24/2 đã thông báo kế hoạch trị giá 437 triệu USD nhằm kiểm soát và ứng phó khẩn cấp với lũ lụt sau vụ đập Oroville ở bang này có nguy cơ bị vỡ.
Bang California ứng phó lũ lụt khẩn cấp sau vụ khủng hoảng đập nước ảnh 1Cửa tràn chính của đập nước Oroville ngày 14/2. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Thống đốc bang California Jerry Brown ngày 24/2 đã thông báo kế hoạch trị giá 437 triệu USD nhằm kiểm soát và ứng phó khẩn cấp với lũ lụt sau vụ đập Oroville ở bang này có nguy cơ bị vỡ, buộc gần 200.000 người dân phải đi sơ tán hơn một tuần trước.

Ông Brown đã yêu cầu cơ quan lập pháp bang thông qua khoản tài chính 387 triệu USD rút từ quỹ hạ tầng cơ sở nguồn nước để bổ sung cho 50 triệu USD do quỹ liên bang phẩn bổ để thực hiện kế hoạch này.

Theo Thống đốc bang California, cơ sở hạ tầng đang xuống cấp nghiêm trọng và bang có thể áp dụng một số biện pháp tức thời.

Tuy nhiên, để thực hiện kế hoạch, bang sẽ cần thêm hàng tỷ USD đầu tư. Thống đốc Brown đã đảm bảo được nguồn tài chính liên bang để sửa chữa con đập.

Trước đó, bang California đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi đập nước Oroville bị xói mòn và hư hại nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.

Gần 200.000 người ở khu vực phía Bắc California đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp trước nguy cơ vỡ đập.

Hiện, chính quyền bang đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, tuy nhiên vẫn cảnh báo người dân về việc họ có thể phải đi sơ tán lần nữa do mưa to vẫn trút xuống khu vực này.

Đập thủy điện Oroville nằm cách thành phố San Francisco  khoảng 240 km về phía Đông Bắc, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 60 của thế kỷ trước.

Với chiều cao khoảng 230 mét, Oroville hiện là đập cao nhất nước Mỹ, với sức chứa 4,3 tỷ m3 nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.