Băng tan nhanh hơn dự kiến trên khắp Trái Đất

Băng vĩnh cửu trên Trái Đất đang tan chảy nhanh chóng, từ các biển băng Bắc Cực, Nam Cực đến núi cao ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.
Ngày 23/12, các nhà khoa học trên thế giới cảnh báo băng đang tan chảy nhanh hơndự kiến trên khắp Trái Đất từ các biển băng Bắc Cực đến Nam Cực và các khu vựcnúi cao ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Sự tan nhanh các lớp băng ở hai cực của Trái Đất, các biển băng và sông bănglà những dấu hiệu rõ nhất của hiện tượng Trái Đất ấm lên. Từ năm 1979 đến năm1996, băng ở Nam Cực mất đi trung bình hàng năm 3% và trong thập kỷ sau đó lượngbăng ở cực này đã giảm tới 11%.

Năm 2007, diện tích băng ở Nam Cực đã giảm 27% so với năm 2005 và 38% so vớidiện tích băng trung bình từ năm 1979 đến năm 2007.

Một núi băng rộng 400km2 đãtách khỏi Nam Cực và đây là lần thứ 10 chỉ trong vài năm gần đây, một tảng băngkhổng lồ như vậy tách khỏi lục địa băng này. Đáng chú ý là tảng băng rộng 3.000km2 đã tách khỏi Nam Cực vào năm 2002.

Các nhà khoa học tại trường Đại học Washington và Cơ quan khí quyển và đạidương Mỹ cho biết từ năm 1978 đến năm 2007, lượng băng từ 5 tuổi trở lên ở Nam Cực đã giảm từ 57% xuống chỉ còn 7% và dự báo vào mùa hè năm 2037, lớp băng 1triệu tuổi sẽ lộ diện.

Vào năm 2015, Bắc Cực sẽ hầu như không còn băng trong mùa hè, đe dọa phá hủy hệsinh thái đa dạng hiện là môi trường sống của gấu trắng Bắc Cực, hải cẩu và hảimã…

Băng tan ở Bắc Cực cũng sẽ giải phóng một lượng khổng lồ khí mêtan gây hiệu ứngnhà kính làm ấm lên nhanh chóng đảo Greenland.

Cơ quan giám sát các dòng sông băng thế giới cho biết tốc độ tan băng của cácdòng sông băng trên toàn cầu từ năm 1996 đến năm 2005 đã tăng gấp đôi. Các sôngbăng ở Himalaya đã giảm trung bình từ 10-60m mỗi năm.

Từ năm 1970 đến năm 2006, các sông băng ở Peru và Bolivia trong dãy núi Andes, Nam Mỹ, nơi chứa 90% sông băng của thế giới, đã mất 1/3 diện tích.

Cácdòng sông băng ở Tanzania vốn là biểu tượng của tinh thần và văn hóa lâu đời củanhân dân nước này đã bị mất 84% diện tích trong thời gian từ năm 1912 đến năm2007 và vẫn đang tan chảy nhanh.

Tại Bắc Mỹ, 98% sông băng ở Alaska đang mỏng dần và diện tích đangbị thu hẹp nhanh chóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.