Báo chí với World Cup

Báo chí Việt sẵn sàng tuyên truyền về World Cup

Khoảng 50 phóng viên đã được cử đến Nam Phi, sẵn sàng đưa những thông tin hấp dẫn, thú vị về World Cup đến người hâm mộ Việt Nam.
Để chuẩn bị tuyên truyền cho World Cup 2010, các báo, đài truyền hình trong nước đã lên kế hoạch từ trước.

Khoảng 50 phóng viên đã được cử đến Nam Phi tác nghiệp, sẵn sàng đưa những thông tin hấp dẫn, đầy thú vị về World Cup cũng như những “chuyện bên lề” đến người hâm mộ Việt Nam.

Nhà báo Ngô Hà Thái, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) cho biết, các ấn phẩm của TTXVN như trang thông tin dịch vụ, báo điện tử Vietnamplus, truyền hình thông tấn, báo Thể thao Văn hóa… đều có chuyên mục riêng, đưa tin hằng ngày về World Cup 2010.

Cùng với nguồn tin chính thống, qua 27 phân xã nước ngoài và 63 phân xã trong nước, TTXVN sẽ mang đến cho người hâm mộ cả nước nhiều góc nhìn đa dạng và sinh động về World Cup.

Đặc biệt, TTXVN cũng cử một đoàn phóng viên và bổ sung một số phóng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thể thao sang tác nghiệp tại Nam Phi.

Nhà báo Vũ Quang Huy, Giám đốc kênh thể thao VTC3 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC cho biết, kịch bản cho một tháng World Cup đã được VTC chuẩn bị khá sớm và kỹ lưỡng cách đây cả năm, ngay sau khi VTC mua được bản quyền truyền hình HD từ nhà cung cấp Dentsu và được sự giúp đỡ về một số mặt từ Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam.

Tại kỳ World Cup 2010, VTC có 19 phóng viên, kỹ thuật viên sang tác nghiệp tại Nam Phi. Đi cùng đoàn với tư cách chuyên gia còn có cựu danh thủ Bùi Xuân Cơ và chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh, những khách mời đặc biệt trong chương trình “Toàn cảnh World Cup” tại Nam Phi.

Bà Đỗ Thị Minh Ngọc, Giám đốc Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC cho biết, chiến dịch tác nghiệp World Cup của VTC với tâm điểm là chương trình “Toàn cảnh World Cup” được thực hiện tại bốn điểm cầu là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Nam Phi.

Tại ba điểm cầu trong nước, VTC đã mời các chuyên gia bóng đá Đặng Gia Mẫn, Vũ Mạnh Hải, Phan Anh Tú; các huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, Mauricio Luis; cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang; bình luận viên Đình Khải; cầu thủ người Nam Phi Philani… làm khách mời để song hành cùng chương trình.

Với điểm cầu Nam Phi, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC đã liên hệ với Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi để mời các chuyên gia bóng đá tên tuổi tham dự bình luận trực tiếp từ nơi diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cũng dự kiến cử nhóm ba phóng viên VTV3, hai phóng viên VCTV3 và một phóng viên VTV1 đến Nam Phi trước ngày khai mạc để có thể chuyển những hình ảnh ấn tượng nhất tại Nam Phi đến khán giả truyền hình VTV.

Báo Bóng đá cũng dự kiến cử 10 phóng viên, báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến cử hai phóng viên sang tác nghiệp tại Nam Phi.

Các báo, đài đều cố gắng truyền tải không khí sôi động của World Cup 2010 nhanh nhất với những tác phẩm sinh động nhất đến người hâm mộ./.

Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục