Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018

Ngành chức năng Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, xử lý hoạt động bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Lễ hội pháo hoa quốc tế.
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 ảnh 1Màn trình diễn bắn pháo hoa của đội Đà Nẵng của Việt Nam. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngành chức năng thành phố Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, xử lý hoạt động bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đêm diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) và những sự kiện chính trị, văn hóa-xã hội quan trọng khác.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Sở Du lịch Đà Nẵng chỉ đạo các công ty lữ hành, công ty kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở đối với khách du lịch trong, ngoài nước chấp hành nghiêm Nghị định của Chính phủ về việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

[Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng: Bừng sáng những nhịp cầu tình yêu]

Bên cạnh đó, tuyệt đối không sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa được cấp phép; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động bay trái phép trong phạm vi quản lý, khi xảy ra hoạt động bay trái phép phải tạo điều kiện thuận lợi, hợp tác với lực lượng chức năng xử lý trường hợp vi phạm theo quy định…

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 (30/4/2018), ngoài 3 phương tiện (Flycam) của Công ty cổ phần Truyền thông Thời Đại đã được cấp phép, lực lượng tuần tra, kiểm tra Bộ Chỉ huy quận sự thành phố phát hiện 3 phương tiện (Flycam) hoạt động trái phép, tuy nhiên chỉ xử lý được một trường hợp là khách du lịch người Hà Nội, còn 2 trường hợp không xử lý được.

Cụ thể: trường họp thứ nhất, chủ phương tiện tổ chức bay trên sân thượng Khách sạn DaNang Riverside (Lô A30, đường Trần Hưng Đạo-An Hải Tây-Sơn Trà), khi lực lượng tuần tra Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đến nơi, chủ phương tiện đã cất phương tiện, rời khỏi vị trí; trường hợp thứ hai, chủ phương tiện tổ chức bay trên sân thượng Tổ hợp Khách sạn và căn hộ Hòa Bình Green, khi lực lượng chức năng đến làm việc, bảo vệ khách sạn không hợp tác.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng qua nhiều kênh thông tin cũng đã nỗ lực tuyên truyền về vấn đề này.

Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo Trung tâm Thông tin Dịch vụ công thành phố Đà Nẵng nắm rõ Nghị định của Chính phủ về việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, chủ trương của thành phố trong vấn đề kiểm tra, giám sát, xử lý hoạt động bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ để hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc qua Tổng đài 1022 khi có yêu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục