Bão Halong đổ bộ vào Nhật Bản, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết cơn bão mang tên Halong kèm theo mưa to và gió lớn đang tiến về đảo Kyushu, miền Nam Nhật Bản.
Bão Halong đổ bộ vào Nhật Bản, hàng trăm chuyến bay bị hủy ảnh 1Đường đi của cơn bão. (Nguồn:globalnews.ca)

Ngày 9/8, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết cơn bão mang tên Halong kèm theo mưa to và gió lớn đang tiến về đảo Kyushu, miền Nam Nhật Bản.

Bão Halong dự kiến hướng về các khu vực Shikoku và Chugoku ở miền Tây Nhật Bản, nơi đã hứng chịu các trận mưa lớn trong tuần qua.

Nhiều hãng hàng không, trong đó có hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là Japan Airlines và All Nippon Airways, đã phải hủy khoảng 400 chuyến bay.

Ước tính, lượng mưa trong vòng 24 giờ tới sẽ đạt 700mm tại Shikoku, 600mm tại Kinki và Tokai, 400mm và 300mm lần lượt tại khu vực phía Bắc và phía Nam Kyushu.

Cũng theo JMA, dự kiến bão sẽ gây ra các đợt sóng lớn cao tới 12m.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.