Bão lớn Vongfong đổ bộ Philippines, hàng chục nghìn dân phải sơ tán

Theo cơ quan dự báo thời tiết Philippines, bão Vongfong đang di chuyển với tốc độ 190km/h, gây mưa lớn trên diện rộng và có nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất.
Bão lớn Vongfong đổ bộ Philippines, hàng chục nghìn dân phải sơ tán ảnh 1Hình ảnh bão qua vệ tinh. (Nguồn: edition.cnn.com)

Ngày 14/5, cơn bão Vongfong mang theo mưa to và gió lớn đã đổ bộ vào miền Trung Philippines, khiến hàng chục nghìn cư dân tại đây phải sơ tán khẩn cấp.

Theo cơ quan dự báo thời tiết Philippines, bão Vongfong đang di chuyển với tốc độ 190km/h, gây mưa lớn trên diện rộng. Cảnh báo ngập lụt và sạt lở đất đã được đưa ra.

Dự báo, trước khi đổ bộ vào vùng thủ đô Manila đông dân cư, cơn bão sẽ quét qua nhiều địa phương có hàng chục triệu dân đang phải thực hiện các biện pháp cách ly ở nhiều mức độ khác nhau do dịch COVID-19.

[GDP của Philippines lần đầu tiên sụt giảm kể từ cuối năm 1998]

Do đang trong thời kỳ dịch bệnh, các trung tâm sơ tán của Philippines sẽ chỉ tiếp nhận số người lánh nạn ở mức 50% sức chứa và những người sơ tán sẽ phải mang khẩu trang, đảm bảo các quy định an toàn sức khỏe. Tính đến nay, Philippines ghi nhận 77 ca tử vong do COVID-19 và 11.618 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trung bình mỗi năm, Philippines phải hứng chịu 20 cơn bão. Theo báo cáo tháng 7/2019 của Ngân hàng Phát triển châu Á, các cơn bão tại Philippines đã "cướp" đi 1% tăng trưởng kinh tế của nước này.

Tháng 12/2019, bão Kammuri đã tàn phá và gây hư hại 484.000 ngôi nhà, khiến hơn 1 triệu người phải sơ tán. Siêu bão Haiyan năm 2013 là cơn bão gây thiệt hại lớn nhất về người tại Philiipines từ trước tới nay khi khiến 7.300 người chết và mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.