Bão Lupit khiến hơn hàng chục nghìn người phải sơ tán

Trưa 5/8, bão Lupit đã đổ bộ vào khu vực duyên hải tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Trong chiều hôm trước, đã có hơn 33.000 người tại khu vực bị ảnh hưởng được đi sơ tán.
Bão Lupit khiến hơn hàng chục nghìn người phải sơ tán ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Trưa 5/8, bão Lupit đã đổ bộ vào khu vực duyên hải tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Trong chiều hôm trước, đã có hơn 33.000 người tại khu vực bị ảnh hưởng được đi sơ tán. 

Theo Cơ quan giám sát khí tượng tỉnh Quảng Đông, cơn bão số 9 trong năm 2021 này đã đổ bộ vào khu vực bờ biển huyện Nam Áo, thành phố Sán Đầu vào lúc 11h20 trưa 5/8 (giờ địa phương), với sức gió vùng gần tâm bão là 24m/s. 

Do ảnh hưởng của bão, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã đóng cửa 43 địa điểm tham quan bên bờ biển. Hơn 3.500 tàu, thuyền đánh cá đã trở về neo đậu gần bờ và hơn 6.200 ngư dân khai thác hải sản xa bờ đã vào bờ tránh bão.

[Trung Quốc: Hàng trăm chuyến bay bị hủy do mưa bão ở Bắc Kinh]

Dự báo, bão Lupit kéo theo gió to và mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong 3 ngày tới. Mưa lớn được dự báo bao trùm khu vực rộng lớn ở phía Đông Nam tỉnh Chiết Giang, phía Đông tỉnh Phúc Kiến và phần lớn tỉnh Quảng Đông.

Tuần trước, Trung Quốc hứng chịu cơn bão In-fa trong trong bối cảnh chính quyền và người dân các tỉnh miền Trung nước này vẫn đang khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ nghiêm trọng trước đó, vốn khiến hàng trăm người thiệt mạng, hơn 1 triệu người phải sơ tán và gây mất điện trên diện rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục