Bão nhiệt đới Julia đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng

Ít nhất 16 người thiệt mạng trong ngày 10/10 khi bão nhiệt đới Julia quét qua khu vực Trung Mỹ, trong đó chủ yếu là ở El Salvador và Honduras.
Bão nhiệt đới Julia đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng ảnh 1Ngư dân đưa thuyền về nơi an toàn tránh bão Julia tại cảng Bluefields, Nicaragua, ngày 8/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bão nhiệt đới Julia đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng trong ngày 10/10 khi quét qua khu vực Trung Mỹ, trong đó chủ yếu là ở El Salvador và Honduras.

Giới chức El Salvador cho biết bão Julia đã cướp đi sinh mạng của 9 người ở nước này và khiến ít nhất 830 người phải đi sơ tán.

Nhà chức trách nước này cũng đã đóng cửa các trường học trong ngày 10/10 để tránh những rủi ro.

[Bão Julia đổ bộ Nicaragua gây nguy cơ lũ quét và lở đất]

Trong khi đó, tại Honduras, 5 người đã thiệt mạng do bão Julia và 9.200 người phải đi sơ tán.

Cơ quan khẩn cấp Panama cũng xác nhận 2 người thiệt mạng và khoảng 300 người ở các cộng đồng gần biên giới với Costa Rica phải đi sơ tán.

Bão Julia đã đổ bộ vùng duyên hải Caribe của Nicaragua vào ngày 9/10 trước khi di chuyển ra Thái Bình Dương.

Tại Nicaragua, bão Julia đã gây mưa to và lũ lụt khiến 1 triệu người rơi vào cảnh mất điện, hơn 13.000 hộ gia đình phải đi sơ tán.

Cơ quan Dự báo bão quốc gia Mỹ (NHC) cho biết ngày 10/10, bão Julia đã di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 24km/h dọc bờ biển El Salvador hướng đến Guatemala.

Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei đã ban bố tình trạng thảm họa nhằm tạo điều kiện cho công tác khắc phục hậu quả do bão Julia gây ra.

Ông đưa ra quyết định trên trong cuộc họp nội các, tuy nhiên vấn đề này vẫn cần được quốc hội nước này thông qua trong những ngày tới.

Theo Tổng thống Giammattei, bão Julia đã gây thiệt hại lớn ở Guatemala và khu vực Trung Mỹ.

Hiện bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng dự báo trong 48-72 giờ tới, nguy cơ xảy ra ngập lụt vẫn rất cao, theo đó người dân sinh sống ven sông, hồ được yêu cầu sơ tán đến nơi cao hơn hoặc đến 1.858 điểm tránh trú bão đã được thiết lập.

Cơ quan Điều phối quốc gia về giảm nhẹ thiên tai Guatemala cho biết đến nay, mưa to đã gây ảnh hưởng đến 153.000 người và ít nhất 2 người bị mất tích.

Ít nhất 1 cây cầu đã bị phá hủy, 7 cây cầu khác và 17 đoạn đường bị hư hỏng, trong khi xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Guatemala cũng đã đóng cửa các trường học trong ngày 10/10 để đề phòng rủi ro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.