Bão số 5 có thể tốc mái nhà, gây ngập lụt tại 40 huyện ở miền Trung

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 5 nguy cơ sẽ gây ngập lụt tại 40 quận, huyện của các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung và tỉnh Kon Tum.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Thông tin tới phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus chiều 11/9, đại diện lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết bão số 5 (tên quốc tế là bão Côn Sơn) đang gây mưa to và gió mạnh cho các tỉnh Trung Trung Bộ, có thể sẽ làm tốc mái nhà, đổ cây, gãy cột điện gây nguy hiểm cho an toàn tính mạng của người dân.

Đáng chú ý, do lượng mưa lớn nên có khoảng 40 huyện, quận, thị xã, thành phố ở khu vực miền Trung và tỉnh Kon Tum nguy cơ ngập lụt, xảy ra lũ quét và sạt lở đất từ đêm nay tới ngày 13/9.

Mưa to, gió lớn gây nguy hiểm cho người dân

Thông tin cụ thể hơn về diễn biến của cơn bão số 5 và các tác động do bão gây ra, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cường độ bão số 5 hiện đang ở cấp 9, giật cấp 11, ở cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng gần 120km.

Các diễn biến hiện nay cho thấy bão số 5 đang gây mưa to và gió mạnh cho các tỉnh Trung Trung Bộ (các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định), đặc biệt là khu vực đảo Lý Sơn. Hiện tại, khu vực đảo Lý Sơn đã đo được gió cấp 8, giật cấp 10.

Theo ông Lâm, vấn đề đáng quan tâm nhất đối với cơn bão số 5 là tốc độ di chuyển của bão khá chậm, nên từ sáng 11/9 đến nay, gió tương đối mạnh và gây mưa lớn cho các tỉnh ven biển ở Trung Trung Bộ và 2 tỉnh khu vực Tây Nguyên là Kon Tum và Gia Lai. Xu thế này còn còn dài đến đêm nay và sáng ngày mai (12/9).

Dự báo, lượng mưa ở một số khu vực có thể lên đến 200-300mm.

“Tại thời điểm này, mối lo lớn nhất đối với bão số 5 là 2 yếu tố mưa và gió, đặc biệt là mưa. Kèm theo mưa là các cơn giông và gió giật. Ngay ở trong đất liền cũng có thể sẽ xuất hiện gió cấp 7, cấp 8, có thể gây tốc mái nhà, đổ cây, gãy cột điện gây nguy hiểm cho an toàn tính mạng của người dân,” ông Lâm nhấn mạnh.

[Sáng 12/9, bão số 5 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ]

Trước tình hình đó, ông Lâm cho biết trong các bản tin gần đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia luôn nhấn mạnh tới các tác động của bão như tác động của gió, mưa và sóng lớn, nước biển dâng để phục vụ cho công tác ứng phó được thuận lợi hơn so với trước đây là tập trung vào cường độ, hướng di chuyển…

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều nay đến trưa mai (12/9) trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có gió mạnh. Trong đó, khu vực ảnh hưởng trực tiếp là ven biển Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam với gió mạnh cấp 7, vùng ven biển cấp 8, giật cấp 10.

Ảnh hưởng của cơn bão số 5 có thể sẽ khiến đỉnh lũ trên các sông Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum ở mức biến động 1 và trên biến động 1; các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế lên mức biến động 2 và trên biến động 2.

Nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét

Theo ông Khiêm, với xu thế mưa hiện nay, dự báo nguy cơ ngập lụt có thể xảy ra tại 40 huyện, quận, thành phố của các tỉnh ven biển miền Trung, bao gồm: thành phố Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình); Hướng Hóa, Đắk Rông, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà (Quảng Trị); A Lưới, Phong Điền, Nam Đông, Phú Vang, thành phố Huế, Phú Lộc, Quảng Điền (Thừa Thiên Huế).

Bão số 5 có thể tốc mái nhà, gây ngập lụt tại 40 huyện ở miền Trung ảnh 1Tuyến đường Nguyễn Văn Linh (thành phố Đà Nẵng) bị ngập nước do mưa lớn liên tiếp. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tại Đà Nẵng, nguy cơ ngập có thể xảy ra ở Liên Chiểu, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tại Quảng Nam là Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, thành phố Tam Kỳ. Tại Quảng Ngãi là Bình Sơn, Mộ Đức, Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều huyện ở khu vực miền Trung và tỉnh Kon Tum có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất như: Hướng Hóa, Đăk Rông (Quảng Trị); Hương Thủy, A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Hương Trà (Thừa Thiên Huế); Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Quế Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc (Quảng Nam); Trà Bồng, Tây Trà Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long (Quảng Ngãi); Konplong, Tu Mơ Rông, Đăk glei (Kon Tum).

Cụ thể, do ảnh hưởng của bão số 5, từ chiều nay đến trưa ngày mai (12/9), từ tối nay đến tối 12/9, lượng mưa tại các huyện Nam Đông, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) sẽ phổ biến từ 250-350mm; các huyện còn lại mưa từ 200-300mm. Ngoài ra, nguy cơ ngập lụt cục bộ tại các huyện Phú Lộc, Hương Thủy, Phú Vang, Quảng Điền và thành phố Huế; nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Nam Đông, A Lưới.

Tương tự, tại thành phố Đà Nẵng, đêm nay và sáng 12/9, lượng mưa sẽ dao động từ 150-300mm tại các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà; tại huyện Hòa Vang là 200-350mm; huyện Hoàng Sa từ 5-15mm.

Từ chiều tối 11 đến chiều 12/9, nguy cơ ngập lụt cục bộ tại các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và huyện Hòa Vang.

Tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn nhất tập trung từ nay đến trưa 12/9 với lượng mưa từ 150-300mm tại Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình, Tam Kỳ, Duy Xuyên, Quế Sơn, Đại Lộc; tại các huyện Đông Giang, Tây Giang, Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, lượng mưa từ 150-250mm. Các huyện còn lại từ 150-200mm.

Cùng với mưa, từ đêm nay đến đếm 12/9, nguy cơ ngập lụt cục bộ tại các thành phố Tam Kỳ, Hội An và các huyện Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên Điện Bàn. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Quế Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi, từ nay đến sáng 12/9, mưa lớn sẽ xuất hiện tại các huyện Tây Trà, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Mộ Đức, Tư Nghĩa với lượng mưa từ 100-250mm; các huyện còn lại, lượng mưa từ 100-200mm.

Từ chiều nay đến ngày 13/9, lũ và ngập lụt xuất hiện trên các sông tại huyện Trà Bồng, Tây Trà, Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành. Từ đêm nay đến tối mau, ngập lụt cục bộ tại các huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục