Báo Trung Quốc: Vụ cách chức Đại sứ Canada là 'can thiệp chính trị'

Trong một bài xã luận, báo Global Times cho rằng việc từ chức theo yêu cầu của Thủ tướng Justin Trudeau đã "để lộ ra sự can thiệp về chính trị."
Báo Trung Quốc: Vụ cách chức Đại sứ Canada là 'can thiệp chính trị' ảnh 1Ông John McCallum. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 28/1, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã mô tả việc cách chức Đại sứ Canada tại Bắc Kinh John McCallum, người đã bị sa thải sau khi ông phát biểu rằng thật tuyệt vời nếu Ottawa thả tự do cho Giám đốc tài chính của hãng Huawei Mạnh Vãn Chu.

Trong một bài xã luận, báo Global Times cho rằng việc từ chức theo yêu cầu của Thủ tướng Justin Trudeau đã "để lộ ra sự can thiệp về chính trị." Ottawa hiện đang "nhạy cảm như một con chim sợ hãi," nhấn mạnh những phản ứng chính trị của Canada đối với các bình luận của cựu Đại sứ McCallum.

[Đại sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum từ chức]

Tờ báo viết: "Sự thật là họ đã biết về địa chính trị đối với vụ việc này ngay từ khi bắt đầu, nhưng họ lại sợ khi phải nói ra điều đó."

Tờ China Daily cũng nhận xét: "Ông McCallum chỉ nói ra sự thật khi cho rằng bà Mạnh có đủ hồ sơ để không phải dẫn độ - hành động mà ông đã nói rất đúng rằng mang động cơ chính trị."

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày đã từ chối bình luận về sự từ chức của Đại sứ McCallum, gọi đây là "vấn đề nội bộ của Canada"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.