Bão Yaas tràn vào miền Đông Ấn Độ, hơn 1,2 triệu người phải sơ tán

Nhà chức trách Ấn Độ cho biết một trận lốc xoáy được cho có liên quan tới bão Yaas đã quét qua quận Hooghly của bang Tây Bengal, khiến hai người tử vong vì bị điện giật.
Bão Yaas tràn vào miền Đông Ấn Độ, hơn 1,2 triệu người phải sơ tán ảnh 1Ngư dân Ấn Độ neo đậu tàu thuyền để tránh bão. (Nguồn: Indianexpress)

Ngày 26/5, bão Yass đã tràn vào các bang ở miền Đông Ấn Độ gây mưa lớn và gió giật mạnh. Hơn 1,2 triệu người đã phải sơ tán khẩn cấp.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết bão Yass có khả năng tạo ra những con sóng cao hơn mái nhà tại một số khu vực. Tại những khu vực ven biển, gió bắt đầu mạnh dần lên với sức gió 155km/h kèm theo mưa lớn.

Một cư dân ở Balasore, nằm trên đường đi của bão, cho biết mưa lớn kèm gió mạnh đã trút xuống từ đêm 25/5, nhiều cây cối bị bật gốc và một số dây cáp điện trên không đã bị đứt.

Trong khi đó, nhà chức trách cho biết một trận lốc xoáy được cho có liên quan tới bão Yaas đã quét qua quận Hooghly của bang Tây Bengal, khiến hai người tử vong vì bị điện giật.

Giới chức thành phố Kolkata, thủ phủ của Tây Bengal, đã ra lệnh đóng cửa sân bay quốc tế trong ngày 26/5.

Sân bay ở thủ phủ Bhubaneswar của bang Odisha cũng đã đóng cửa. Người đứng đầu cơ quan y tế bang Odisha Naveen Patnaik kêu gọi người dân không hoảng sợ và tránh xa khu vực bờ biển.

Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia đã huy động 4.800 nhân viên tham gia công tác ứng phó bão tại hai bang Tây Bengal và Odisha.

Tây Bengal và Odisha là hai bang đang phải “gồng mình” đối phó với làn sóng dịch COVID-19, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 120.000 người tại Ấn Độ trong 6 tuần qua.

Mặc dù khẩu trang đã được phân phát trong các nơi trú ẩn khẩn cấp và các nhân viên cứu trợ đang nỗ lực đảm bảo quy định giãn cách xã hội để phòng dịch, nhiều quan chức lo ngại cơn bão Yaas sẽ làm tăng tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2.

Ông Udaya Regmi, người đứng đầu Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ quốc tế khu vực Nam Á, cho biết bão Yaas càng khiến cuộc sống của hàng triệu người dân thêm chồng chất khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan y tế bang Tây Bengal, Bankim Chandra Hazra nhấn mạnh việc đảm bảo giãn cách xã hội trong các trại trú ẩn sẽ là “một thách thức lớn."

[Ấn Độ sơ tán hàng nghìn người để tránh cơn bão Nivar]

Bão Yaas đổ bộ Ấn Độ chỉ một tuần sau khi siêu bão Tauktae tràn vào bờ biển miền Tây nước này, khiến ít nhất 155 người thiệt mạng.

Vào thời điểm này hằng năm, tại Vịnh Bengal thường xảy ra những cơn bão mạnh và đổ bộ vào khu vực bờ biển Ấn Độ cũng như Bangladesh, gây ra tổn thất nặng nề.

Một số cơn bão có sức tàn phá mạnh nhất trong lịch sử đã từng xảy ra tại đây, cụ thể cơn bão vào năm 1970 đã khiến nửa triệu người ở Bangladesh thiệt mạng.

Trong khi đó, cơn bão nguy hiểm nhất từng xảy ra ở bang Odisha trong năm 1999 cũng đã cướp đi sinh mạng của khoảng 10.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.