Bắt giữ một nghi can tham gia các vụ tấn công khủng bố ở Barcelona

Đối tượng bị bắt giữ 24 tuổi, sinh sống tại Tây Ban Nha, bị nghi ngờ có mối liên hệ chặt chẽ với nhóm khủng bố trên, đặc biệt là thủ lĩnh Hồi giáo Abdelbaki Es Satty.
Bắt giữ một nghi can tham gia các vụ tấn công khủng bố ở Barcelona ảnh 1Cảnh sát vùng Catalonia trong chiến dịch điều tra các nghi phạm gây ra vụ tấn công khủng bố ở Barcelona. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Juan Ignacio Zoido ngày 22/9 cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ một đối tượng người Maroc, bị tình nghi đã phối hợp với một nhóm khủng bố tiến hành các vụ tấn công làm 16 người thiệt mạng tại thành phố Barcelona và khu nghỉ mát Cambrils gần thành phố này hồi tháng trước.

Theo ông Zoido, đối tượng bị bắt giữ 24 tuổi, sinh sống tại Tây Ban Nha. Người này bị nghi ngờ có mối liên hệ chặt chẽ với nhóm khủng bố trên, đặc biệt là thủ lĩnh Hồi giáo Abdelbaki Es Satty. Đối tượng đang bị giam giữ tại thị trấn Castellon, miền Đông Tây Ban Nha.

Trước đó, ngày 17/8, một nhóm các phần tử Hồi giáo thánh chiến, phần lớn là người gốc Maroc đã lái xe tải lao vào đám đông trên phố đi bộ Las Ramblas nổi tiếng ở thành phố Barcelona, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.


[Chủ mưu loạt vụ tấn công ở Tây Ban Nha có thể có cơ sở tại Bỉ]

Chỉ sau vụ tấn công trên vài giờ, một chiếc xe Audi A3 đã lao vào những người đi bộ ở thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Cambrils, cách Barcelona 120km về phía Nam, làm một sỹ quan cảnh sát và sáu dân thường bị thương, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch.

Sáu nghi can của vụ tấn công đã bị cảnh sát tiêu diệt và bốn nghi can khác bị bắt giữ. Hai nghi can còn lại đã thiệt mạng trong vụ nổ tại thành phố Alcanar, phía Tây Nam Barcelona. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận thực hiện các vụ tấn công này.

Chính quyền vùng Catalonia cho biết hai vụ tấn công có liên hệ với nhau. Hai vụ việc này là những vụ tấn công thứ 16 và 17 đẫm máu tại Tây Âu kể từ năm 2015, nâng tổng số nạn nhân bị giết hại trong những vụ tấn công có yếu tố Hồi giáo lên 339 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục