Bắt quả tang 2 vụ cá độ bóng đá tại các quán càphê ở Cần Thơ

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận vừa bắt quả tang hai vụ cá độ bóng đá World Cup ăn tiền tại các quán cà phê trên địa bàn quận Cái Răng, Cần Thơ.
Bắt quả tang 2 vụ cá độ bóng đá tại các quán càphê ở Cần Thơ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 13/7, Công an quận Cái Răng (thành phố Cần Thơ) cho biết lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận vừa bắt quả tang hai vụ cá độ bóng đá World Cup ăn tiền tại các quán càphê trên địa bàn quận Cái Răng.

Khoảng 14 giờ 50 ngày 12/7, Công an quận Cái Răng bất ngờ ập vào bắt quả tang một nhóm thanh niên đang tham gia cá độ các trận đấu ở World Cup tại quán càphê Cẩm Tiên thuộc Khu vực 3, Ba Láng, Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Nhóm thanh niên gồm Hồ Văn Tài (chủ quán càphê Cẩm Tiên), Lê Thanh Bình (34 tuổi), Lê Anh Vũ (33 tuổi), đều ngụ tại khu vực 3, phường Ba Láng, quận Cái Răng (Cần Thơ) và Nguyễn Văn Quý (40 tuổi, ngụ ấp Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Cần Thơ).

[Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với quy mô hàng chục tỷ đồng]

Qua khám xét nhanh tại hiện trường, Công an quận Cái Răng đã thu giữ bốn điện thoại di động có nội dung tin nhắn cá độ bóng đá ở các trận World Cup 2018 và số tiền mặt gần 18 triệu đồng.

Tiến hành kiểm tra tin nhắn bốn điện thoại thu giữ, Công an quận Cái Răng xác định tổng số tiền mà các đối tượng tham gia cá cược và thắng cược các trận bóng đá World Cup 2018 là 62,5 triệu đồng.

Cũng trong chiều 12/7, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an quận Cái Răng ập vào một quán cà phê không biển hiệu trên địa bàn khu vực Yên Hạ (phường Thường Thạnh), bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi cá độ bóng đá ăn tiền.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm Trần Văn Suông (40 tuổi) và Trần Ngọc Quân (47 tuổi), cùng ngụ tại phường Thường Thạnh. Tại hiện trường, Công an quận Cái Răng thu giữ số tiền khoảng 34 triệu đồng và hai điện thoại di động với nhiều tin nhắn nội dung tham gia cá độ bóng đá ở các trận World Cup 2018.

Hiện Công an quận Cái Răng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục