Bầu cử Mỹ: ''Tảng băng'' Donald Trump-Joe Biden đang tan dần?

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã điện đàm với đối thủ chính trị, cựu Phó tổng thống Joe Biden, đồng thời miêu tả cuộc gọi là “một cuộc đối thoại thực sự tuyệt vời và ấm áp.”
Bầu cử Mỹ: ''Tảng băng'' Donald Trump-Joe Biden đang tan dần? ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang mạng politico.com/CNN.com, hai nguồn thạo tin và một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với hãng tin CNN rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/4 đã điện đàm với đối thủ chính trị, cựu Phó tổng thống Joe Biden, về cách thức xử lý của chính quyền đối với cuộc khủng hoảng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19).

CNN bình luận cuộc điện đàm này là thời khắc liên lạc hiếm hoi giữa hai đối thủ chính trị, trong khi tờ Politico lưu ý rằng sự bùng phát COVID-19 hiện nay đã nhanh chóng trở thành một vấn đề định hình cuộc đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử diễn ra tháng 11 tới.

Trong một thông báo, Kate Bedingfield, Phó giám đốc quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden, cho biết: “Tổng thống Trump và ông Biden đã có một cuộc điện đàm tốt đẹp. Ông Biden đã chia sẻ một số khuyến nghị hành động để chính quyền có thể thực hiện nhằm đối phó đại dịch hiện nay…”

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 6/4, ông Trump xác nhận hai bên đã tiến hành cuộc điện đàm này, đồng thời miêu tả cuộc gọi là “một cuộc đối thoại thực sự tuyệt vời và ấm áp.”

Tổng thống Trump nói: “Ông ấy đã đưa ra quan điểm của mình và tôi hoàn toàn thấu hiểu.” Tuy nhiên, ông Trump cho biết ông và ông Biden đã “nhất trí” không tiết lộ nội dung của cuộc điện đàm kéo dài 15 phút này.

Cuộc điện đàm trên diễn ra vài giờ sau khi hai đối thủ chính trị này chỉ trích nhau trên mạng xã hội Twitter. Tổng thống Trump công kích ông Biden vấn đề trì hoãn Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ cho đến tháng 8.

Tổng thống Trump cũng cáo buộc ông Biden có những động cơ ngầm khi vận động đảng Dân chủ có thể tiến hành hội nghị trực tuyến về đề cử ứng cử viên tổng thống của đảng này do lo ngại COVID-19.

Trump viết trên Twitter: “Joe Biden muốn lùi thời gian tiến hành Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ. Giờ thì ông ấy muốn tổ chức một hội nghị 'trực tuyến' mà ông ấy không xuất hiện. Lý do không rõ là gì đây?”

Đáp lại, ông Biden nhanh chóng phản pháo trên Twittter rằng: “Thưa Ngài tổng thống, tôi hy vọng chúng ta có thể tụ họp tại thành phố Milwaukee, song điều đó sẽ phụ thuộc vào việc ông sẽ đẩy mạnh và thực hiện những gì cần phải làm để ứng phó với đại dịch hiện nay.”

Cuộc điện đàm nói trên là thời khắc liên lạc trực tiếp hiếm hoi giữa hai đối địch chính trị. Nhiều tháng trước đây, Tổng thống Trump đã chỉ trích gay gắt ông Biden đồng thời nỗ lực gây sức ép để Ukraine tiến hành một cuộc điều tra đối với cha con ông Biden, điều đã trở thành “gậy ông đập lưng ông” khi Hạ viện Mỹ kích hoạt cuộc điều tra luận tội đối với ông Trump.

Về phần mình, cựu Phó tổng thống Mỹ Biden đã chỉ trích cách xử lý dịch bệnh của Tổng thống Trump, cho rằng chính quyền đã quá chậm trễ trong đối phó với cuộc khủng hoảng y tế này. Ông Biden cũng kêu gọi Tổng thống Trump cần lắng nghe giới chuyên gia trong cuộc khủng hoảng này.

Ở một góc độ nào đó, cuộc điện đàm được xem như một "trò bông đùa" khi nó diễn ra sau khi một trong những cố vấn của tổng thống là Kellyanne Conway hồi tuần trước đã chế nhạo ông Biden không có tính xây dựng.

Điều đó khiến người quản lý chiến dịch vận động tranh cử của ông Biden đáp lại rằng cựu Phó tổng thống sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với Nhà Trắng.

Giống như phần lớn các khía cạnh khác của đời sống Mỹ, chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm nay phần lớn đã bị trì hoãn trong những tuần qua do dịch bệnh lan rộng ở Mỹ.

Các chiến dịch gây quỹ cho cuộc bầu cử bị gián đoạn, các cuộc bầu cử sơ bộ bị hoãn lại, khiến cả ông Trump và ông Biden phải lùi lại phía sau đường đua một cách vô hạn định và phải tìm đến những nền tảng mạng xã hội, kỹ thuật số và truyền hình cho các hoạt động vận động của mình.

Chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Biden đã phần lớn được chuyển sang hoạt động trên mạng Internet. Trong khi đó, ông Trump cũng buộc phải trì hoãn các chiến dịch vận động tranh cử.

Trong những lần xuất hiện trên truyền hình trước đó của mình, bên cạnh chỉ trích chính quyền của Tổng thống Trump không biết cách ứng phó với sự bùng phát dịch bệnh ở Mỹ khiến ông Biden không thể tiến hành chiến dịch tranh cử, cựu Phó tổng thống còn công khai đề nghị hỗ trợ Tổng thống Trump trong cuộc chiến chống lại loại virus chết người này, thậm chí đề nghị trao đổi với tổng thống qua điện thoại về cách thức ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục