Bầu cử Mỹ: Những khác biệt của Cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden

Ông Biden bước vào cuộc tranh luận với Sanders khi dẫn trước đối thủ về số đại cử tri ngay trước thềm Siêu thứ Ba lần 3, các cuộc bầu cử sơ bộ được dự đoán là có thể đem đến cho ông động lực mạnh mẽ.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thượng Nghị sỹ tiểu bang Vermont Bernie Sanders tại cuộc tranh luận trực tiếp trong cuộc đua giành vé ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ ở Washington DC, ngày 15/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thượng Nghị sỹ tiểu bang Vermont Bernie Sanders tại cuộc tranh luận trực tiếp trong cuộc đua giành vé ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ ở Washington DC, ngày 15/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters, Washington Post và Politico cùng đưa tin, ông Joe Biden và ông Bernie Sanders đã có cuộc tranh luận trực tiếp vào ngày 15/3 vừa qua, cuộc đối đầu có lẽ là cuối cùng trong chiến dịch giành đề cử của đảng Dân chủ năm 2020, với những khác biệt tư tưởng được phô bày khá rõ.

Ông Biden bước vào cuộc tranh luận với ông Sanders khi dẫn trước đối thủ về số đại cử tri ngay trước thềm Siêu thứ Ba lần 3, các cuộc bầu cử sơ bộ tại Arizona, Florida, Illinois và Ohio được dự đoán là có thể đem đến cho ông động lực mạnh mẽ không gì cản nổi.

Khác biệt về phong cách

Có một sự khác biệt ngay từ đầu giữa Biden, cựu phó tổng thống 2 nhiệm kỳ dưới thời Barack Obama và Sanders, Thượng nghị sỹ bang Vermont có tư tưởng xã hội dân chủ, thành viên Quốc hội suốt 30 năm và chưa từng đảm đương bất kỳ vị trí nào liên quan tới lãnh đạo.

Về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra - gọi tắt là COVID-19 - ông Joe Biden thể hiện rõ quan điểm cần chống dịch như tham chiến, nhắc đến các biện pháp cấp bách mà ông sẽ tiến hành nếu trở thành tổng thống và thường xuyên tham vấn Phòng Tình huống Nhà Trắng.

Biden kêu gọi mở rộng và xây thêm các bệnh viện, thành lập các cơ sở y tế tạm thời và khẳng định sẽ kêu gọi quân đội Mỹ hỗ trợ ứng phó dịch bệnh.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Điều này giống như chúng ta đang bị tấn công từ bên ngoài,” đồng thời hối thúc đối thủ tạm gạt các mâu thuẫn về tư tưởng sang một bên.

Trong khi đó, ông Bernie Sanders lại tận dụng cuộc khủng hoảng để nhấn mạnh tới quan điểm về hệ thống Medicare for All (Y tế cho Tất cả), cho rằng mối đe dọa càng khẳng định sự cần thiết của một hệ thống chăm sóc y tế do chính phủ vận hành.

Sanders chỉ trích ông Joe Biden bị ràng buộc bởi các ngành công nghiệp y tế và dược phẩm, điều mà ông luôn phủ nhận.

[Ửng cử viên Joe Biden chiến thắng tại bang Florida và Illinois]

Đối với những người Mỹ đang lo lắng khi nhiều doanh nghiệp, trường học và nhà hàng phải đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch bệnh, Biden có thể là người đã đưa ra những giải pháp mang tính trấn an nhiều hơn ông Sanders, người vẫn muốn nói đến các sự kiện trong bối cảnh cuộc cải cách quy mô lớn và các dự luật xa vời nào đó thay vì những thứ có thể hiện thực hóa ngay trước mắt.

Khác biệt ở vị thế

Nhiều người từng hy vọng rằng cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, có thể sẽ giúp hai ứng cử viên của đảng Dân chủ tìm kiếm những điểm chung và thể hiện một mặt trận thống nhất trước Donald Trump.

Tuy nhiên, ông Bernie Sanders có vẻ không mấy hứng thú với việc chia sẻ cùng đối thủ của mình.

Tuần trước, sau khi thất bại trong một loạt cuộc bầu cử sơ bộ ở Michigan, Missouri và nhiều nơi khác, ứng cử viên với tư tưởng tiến bộ Bernie Sanders đã có thái độ hòa giải hơn.

Ông dường như bắt đầu thừa nhận rằng Joe Biden đang thẳng tiến đến mục tiêu giành được đề cử của đảng Dân chủ và tỏ rõ ý định muốn đảm bảo rằng Biden sẽ tập trung tới các ưu tiên chính sách tự do.

Những ngày gần đây, cựu phó tổng thống cũng có những động thái hướng về cộng đồng tiến bộ, chẳng hạn như việc chấp nhận kế hoạch cải cách chính sách phá sản của Elizabeth Warren và kêu gọi miễn học phí cho sinh viên tới từ các gia đình có mức thu nhập dưới 125.000 USD/năm. Tuy nhiên, Sanders có vẻ như chưa hài lòng với những động thái này.

Trong cuộc tranh luận, ông Sanders chỉ trích ông Biden có tư tưởng cánh tả nửa vời về những vấn đề như an sinh xã hội, phá thai và tài chính cho các chiến dịch.

Trong phần lớn thời gian ông Sanders chỉ trích đối thủ của mình, ông Joe Biden lặng lẽ đứng nghe và chỉ kết luận đơn giản rằng các cử tri thực chất cần kết quả, chứ không cần một cuộc cách mạng.

Bầu cử Mỹ: Những khác biệt của Cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden ảnh 1Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont Bernie Sanders trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ 11 trong cuộc đua trở thành ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ, ngày 15/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Washington Post bình luận: “Cuộc tranh luận giữa cựu Phó Tổng thống Biden và Thượng nghị sỹ Sanders thực sự không còn cần thiết, bởi Sanders đã không còn là một ứng cử viên đáng gờm… Cuộc tranh luận chẳng làm thay đổi điều gì và chỉ cho thấy đã đến lúc Sanders cần rời cuộc đua.”

Khác biệt nổi trội của ông Biden

Thực tế, hình ảnh ông Biden và ông Sanders tranh cãi về những khác biệt trong chính sách dường như không giúp ích gì cho việc trấn an dư luận, nhất là những cử tri trẻ và phi truyền thống, lực lượng mà ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ rất cần có được sự ủng hộ để có thể đánh bại Tổng thống Trump vào tháng 11 tới.

Những nhóm cử tri này rất quan trọng với ông Sanders, người từng nhiều lần thừa nhận rằng phần lớn lực lượng ủng hộ chủ chốt của ông là các cử tri dao động.

Đối với ông Biden, đây thực chất là một sự mạo hiểm đầy tính toán. Việc tỷ lệ ủng hộ của Biden theo các cuộc thăm dò tăng cao một phần là nhờ sự hậu thuẫn của các cử tri Mỹ gốc Phi và các cử tri cao tuổi, chủ yếu là phụ nữ.

Tuyên bố lựa chọn phó tổng thống liên danh tranh cử là nữ giới của ông Biden rất có thể sẽ giúp ông thu hút các cử tri tự do trẻ tuổi. Ông cũng cam kết sẽ bổ nhiệm một phụ nữ gốc Phi vào Tòa án Tối cao.

Tờ Politico bình luận: “Đây là điều chưa từng có tiền lệ: Chưa từng có bất kỳ ứng cử viên nào đưa ra cam kết liên quan đến vấn đề nhân khẩu học, hay tự giới hạn phạm vi lựa chọn ứng cử viên phó tổng thống ở thời điểm sớm đến thế này, vài tháng trước khi quyết định cuối cùng (đề cử) được đưa ra.”

Theo Politico, thời khắc này cho thấy Biden muốn thể hiện rằng ông đã có những kế hoạch cụ thể và trình tự cho cuộc tổng tuyển cử.

Với việc đề rõ phạm vi lựa chọn của mình, ông Biden dường như cũng muốn ám chỉ cách ông nhìn nhận bản thân, và điều mà ông muốn các thành viên đảng Dân chủ nhìn nhận về ông, rằng ông không phải là một nhân vật muốn nắm toàn quyền điều khiển, hay bám lấy những đặc quyền cá nhân, mà là người muốn tập hợp và thống nhất toàn bộ các lực lượng và phe phái tư tưởng đầy chia rẽ trong chính đảng của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục