Bé 2 tuổi tử vong sau khi ngã cắm đầu vào thùng nước ở trường

Sau khi người trông trẻ phát hiện bé B.A. bị ngã cắm đầu vào thùng nước để trong sàn nhà tắm liền thực hiện hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong sau đó.
Bé 2 tuổi tử vong sau khi ngã cắm đầu vào thùng nước ở trường ảnh 1Nhà trẻ mầm non tư nhân Baby Shard, nơi xảy ra vụ bé B.A. tử vong. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng tiếp tục khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ cháu L.K.B.A. (2 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) tử vong tại Trường Mầm non Baby Shark, nghi do bị ngã vào thùng nước trong nhà tắm.

Trước đó, ngày 6/6, bé B.A. được người nhà đưa đến gửi tại Trường Mầm non Baby Shark (địa chỉ tại khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong).

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, người nhà nhận được tin nhắn bé B.A. đã tử vong tại bệnh viện.

[An Giang: Làm rõ nguyên nhân bé trai 20 tháng tuổi tử vong bất thường]

Theo trình báo ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 6/6, bé B.A. cùng các bé khác được người trông trẻ đưa xuống nhà tắm để tắm.

Trong thời gian tắm, các bé chạy qua lại nghịch nước cùng nhau.

Khoảng 15 phút sau, người trông trẻ đi đến khu vực sàn nhà tắm để kiểm tra thì phát hiện cháu B.A. đã bị ngã cắm đầu vào thùng nước để trong sàn nhà tắm.

Mặc dù được hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu nhưng bé B.A. đã tử vong sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục