Trong tuyên bố của mình, các nhà lãnh đạo G-8 cho rằng những diễn biến mớiđây ở Nhật Bản cho thấy sự cần thiết phải thường xuyên đánh giá lại vấn đề antoàn hạt nhân, cũng như tầm quan trọng của việc rút ra bài học từ sau sự cố hạtnhân ở Nhật Bản.
Các nhà lãnh đạo G-8 cam kết sẽ sát cánh cùng Nhật Bản trong quá trình táithiết sau thảm họa kép động đất-sóng thần xảy ra ngày 11/3 vừa qua; đồng thờikêu gọi các nước căn cứ vào bằng chứng khoa học khi áp dụng biện pháp hạn chếnhập khẩu hàng hóa và đi lại từ Nhật Bản.
Ngoài việc tăng cường vai trò của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)trong việc nâng cấp các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân, các nhà lãnh đạo G-8 kêugọi xem xét định kỳ những đánh giá về an toàn hạt nhân ở tất cả những nước có cơsở hạt nhân. Nhóm này đề nghị IAEA bổ sung các tiêu chuẩn liên quan đến việc xâydựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân ở những khu vực nguy hiểm về địachấn.
Lãnh đạo G-8 chỉ trích các chương trình hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhândân Triều Tiên và Iran, kêu gọi Triều Tiên có hành động cụ thể đặt nền tảng choviệc nối lại đàm phán sáu bên.
Nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với các nước Arập, Tổng thống nước chủ nhà NicolasSarkozy công bố gói cứu trợ trị giá 40 tỷ USD dành cho Ai Cập và Tunisia. Mộtnửa số tiền này do các ngân hàng phát triển quốc tế đảm nhận, 10 tỷ USD tiếptheo do các nước vùng Vịnh giàu có đóng góp, số còn lại do các tổ chức quyên gópđa phương thuộc G-8 chi trả.
Hội nghị cũng quyết định khởi động "Đối tác Deauville" mới nhằm mở rộng cácmối quan hệ chính trị và kinh tế với các khu vực Bắc Phi và Trung Đông; kêu gọimở rộng sứ mệnh của Ngân hàng Phát triển và Tái thiết châu Âu đến tận các nước ởNam Địa Trung Hải.
Các nhà lãnh đạo G-8 kêu gọi Libya chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng vũ lựcnhằm vào dân thường và yêu cầu nhà lãnh đạo Gaddafi từ chức. Lãnh đạo G-8 cũnghối thúc Tripoli tìm giải pháp chính trị dựa trên ý nguyện của người dân chocuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi này. Họ cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tìnhhình bạo lực ở Syria và Yemen; đồng thời khẳng định quyết tâm loại trừ mọi hànhđộng vô nhân đạo và phi lý.
Về thực trạng kinh tế thế giới, lãnh đạo G-8 cho rằng đà phục hồi hiện nay đãvững chắc hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tuyên bố của G-8 cũng đề cập camkết của các nước Liên minh châu Âu quyết tâm giải quyết vấn đề nợ công./.