Cục Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức (BfV) vừa đưa ra cảnh báo về giai đoạn leo thang nguy hiểm của nhóm khủng bố Hayi tại châu Âu, với dấu hiệu chuyển dịch từ các hành vi đốt phá nhỏ lẻ sang các cuộc tấn công vũ trang quy mô lớn.
BfV cho biết tổ chức Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (gọi tắt là Hayi) đã công khai tuyên bố không còn giới hạn hoạt động ở các hình thức tấn công “đơn giản." Thay vào đó, nhóm này được cho là có kế hoạch sử dụng các phương tiện gây án nguy hiểm hơn như thuốc nổ và vũ khí quân dụng trong dài hạn.
Đáng chú ý, Hayi gần đây đã thể hiện rõ động cơ chính trị khi công khai đe dọa các cơ sở của Israel cũng như những mục tiêu mà nhóm này coi là “kẻ thù của Hồi giáo” trên khắp lãnh thổ châu Âu.
Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở của người Do Thái và Mỹ tại châu Âu kể từ ngày 9/3.
Điển hình là vụ đốt phá trung tâm cứu hộ Do Thái tại London (Anh), vụ nổ trước một giáo đường tại Liège (Bỉ) và vụ tấn công một nhà hàng Israel tại Munich (Đức). Nhóm Hayi sau đó đã lên tiếng thừa nhận tiến hành các vụ tấn công này.
Theo đánh giá của BfV, đứng sau danh xưng Hayi là một mạng lưới người Hồi giáo dòng Shi'ite tại Iraq. Tổ chức này hiện đang lợi dụng các nền tảng mạng xã hội thuộc phe cực đoan Shi'ite để truyền bá các hoạt động của mình./.
Đức: Báo động sự gia tăng các vụ tấn công nhằm vào nhà báo
Báo cáo của Chính phủ liên bang Đức cho thấy số vụ phạm tội nhằm vào nhà báo và các cơ quan truyền thông gia tăng đáng kể, với 818 vụ được ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 4/2024 đến cuối 11/2025.