Kết quả nghiên cứu công bố trên báo Bưu điện Quốc gia (Canada) ngày 20/8, chobiết những trẻ em hay bị bạn bè và người lớn hơn bắt nạt dễ mắc các căn bệnh vềtâm thần và gặp những vấn đề rắc rối nghiêm trọng trong cuộc sống, ngay cả khiviệc bị bắt nạt đã chấm dứt sau nhiều năm.
Các chuyên gia tâm lý Mỹ đã đưa ra kết luận trên sau khi kiểm tra sức khỏe củahơn 1.200 trẻ em trong độ tuổi từ 9-13, bắt đầu từ năm 1993, và tiếp tục theodõi các em hàng năm cho đến 16 tuổi, sau đó ở độ tuổi 19-21 và 24-26.
Kết quả cho thấy những người có lịch sử bị người khác bắt nạt, đến tuổi trưởngthành có nguy cơ gặp phải các vấn đề về sức khỏe cao gấp 6 lần những người khôngbị bắt nạt, và khả năng phạm tội hoặc tham gia các tội ác nghiêm trọng cũng caohơn với số lần tương tự.
Ngoài ra, hầu hết những người bị bắt nạt lúc còn nhỏ sẽ tiếp tục bị đồng nghiệpbắt nạt ở nơi làm việc.
Chuyên gia William Copeland, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết những kết quảmà ông và đồng nghiệp thu được còn chỉ ra rằng ngay cả khi việc bị bắt nạt đãchấm dứt sau nhiều năm, những nạn nhân vẫn tiếp tục gặp phải những vấn đề rắcrối nghiêm trọng trong cuộc sống của họ.
Ngoài những căn bệnh có liên quan đến tinh thần, cũng như các mối quan hệ căngthẳng với bạn bè và gia đình, họ còn gặp phải những vấn đề về tài chính, bao gồmthiếu khả năng để duy trì một công việc ổn định.
Theo ông Copeland, đây là một thực tế xã hội rất đáng quan tâm và điều quantrọng nhất là tất cả các dữ liệu đều được điều chỉnh trên cơ sở những yếu tố giađình, kinh tế-xã hội và tâm lý của lứa tuổi cũng như các vấn đề liên quan đếntâm thần.
Cuối cùng, các chuyên gia kết luận những người bị bắt nạt lúc còn nhỏ, khitrưởng thành thường rơi vào cảnh khó khăn hơn kể cả về sức khỏe và tài chính.Điều này cũng có thể ảnh hưởng không nhỏ đến con cháu thế hệ kế tiếp của họ./.