Đó là Hà Thúc Phong, sinh năm 1970, trú ở phường Trại Chuối, quận HồngBàng (Hải Phòng). Khi sinh sống và làm việc tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh),do ham mê cờ bạc, Phong đã lợi dụng chức vụ làm trưởng chi nhánh của mình rúttiền quỹ của công ty để chơi đề và cá độ bóng đá.
Đến cuối năm 2004, Phong đã rút quỹ hàng trăm triệu đồng nhưng lại báo cáovề công ty chủ quản là do khách hàng nợ nần nên không có tiền nộp quỹ. Đầu năm2005, do biết không thể hoàn trả số tiền trên, Phong biết công ty sẽ kiểm trahoạt động kinh doanh và tài chính thu, chi của chi nhánh, lập tức y tìm cách đisang Liên bang Nga để lẩn trốn. Ngày 31/5/2005, Công an Hải Phòng đã ra quyếtđịnh khởi tố bị can đối với Hà Thúc Phong về tội tham ô tài sản.
Khi còn ở Nga, Phong kiếm sống bằng nghề kinh doanh quần áo nhằm kiếm tiềntrả nợ để quay về nhà. Nhưng việc kinh doanh thất bại, Phong đành trở về nước vàra đầu thú cơ quan công an Hải Phòng vào cuối tháng 12/2010.
Theo Kết luận điều tra, trong năm 2003, số hàng ắcquy và dung dịch hóachất bảo dưỡng mà Công ty cổ phần Ắcquy Tia Sáng xuất cho Chi nhánh tại QuảngNinh do Phong quản lý là hơn 1,2 tỷ đồng, nhưng vẫn còn hơn 450 triệu đồng chưathu lại được.
Căn cứ tài liệu thu thập và kết quả điều tra, ngày 14/3, Cơ quan Công anthành phố Hải Phòng đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thànhphố, đề nghị truy tố Hà Thúc Phong về tội tham ô tài sản./.