Bị phạt 170 triệu đồng vì chuyển đất rừng thành đất nông nghiệp

Công ty TNHH Tâm Châu (Lam Đồng) tự ý chuyển 8,08ha đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên để đào ao hồ, trồng cam, sầu riêng, càphê, chè ô long… khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Bị phạt 170 triệu đồng vì chuyển đất rừng thành đất nông nghiệp ảnh 1(Ảnh minh họa. Tường Quân/TTXVN)

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra Quyết định số 3105/QĐ-UBND, xử phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Châu 170 triệu đồng vì đã chuyển đổi hơn 10ha đất rừng sang đất nông nghiệp.

Việc xử phạt được thực hiện theo quy định tại điểm đ và c, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hành vi của công ty này được xác định là đã tự ý chuyển 8,08ha đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên để đào ao hồ, trồng cam, sầu riêng, càphê, chè ô long… khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Công ty này cũng đã tự ý chuyển 2,09ha đất rừng sản xuất là rừng trồng để đào ao hồ và các loại cây ăn trái. Địa điểm vi phạm thuộc Tiểu khu 468, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm.

[Để mất hơn 300ha rừng, một doanh nghiệp bị thu hồi dự án lâm nghiệp]

Ngoài ra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tâm Châu còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và nộp lại trên 84 triệu đồng là số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tâm Châu, do ông Trần Ngọc Thuần là Giám đốc, trụ sở tại số 11, đường Kim Đồng, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Công ty này có các nông trường trồng chè, nhà máy chế biến chè tại thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.