Bỉ tiên phong trong việc sử dụng người máy đón tiếp bệnh nhân

Robot chịu trách nhiệm tiếp đón người bệnh tại khoa nhi và khu vực lão khoa thuộc hai bệnh viện Centre Hospitalier Regional La Citadelle và AZ Damiaan​ của Bỉ.
Bỉ tiên phong trong việc sử dụng người máy đón tiếp bệnh nhân ảnh 1Robot Pepper. (Nguồn: Digital Trend)

Mặc dù phát âm vẫn còn đôi chút rời rạc và các bước di chuyển chưa thực sự dứt khoát, nhưng người máy (robot) Pepper ngày 13/6 đã chính thức được đưa vào tham gia công tác hỗ trợ bệnh nhân tại hai bệnh viện ở Ostend và Liege của Bỉ.

Các nhà thiết kế phần mềm cho chú robot nhấn mạnh công cụ hỗ trợ mang hình dáng của con người này - có một màn hình gắn trên ngực và có đầu tròn - là người máy đầu tiên trên thế giới được đưa vào hoạt động trong hệ thống y tế.

Robot chịu trách nhiệm tiếp đón người bệnh tại khoa nhi và khu vực lão khoa thuộc hai bệnh viện Centre Hospitalier Regional La Citadelle và AZ Damiaan​.

Với chiều cao 140 cm và được trang bị các bánh xe dưới khung thân hình màu trắng, Pepper có thể nhận biết giọng nói của con người với 20 ngôn ngữ khác nhau, cũng như phân biệt được giọng của nam giới, nữ giới và trẻ nhỏ.

Zora Bots - hãng phát triển phần mềm bên trong não bộ của Pepper cho biết chú robot có giá khoảng 30.000 euro này sẽ thường trực ở khu vực đón tiếp bệnh nhân của Bệnh viện Centre Hospitalier Regional La Citadelle ở Liege. Trong khi đó, tại bệnh viện AZ Damiaan ở Ostend, Pepper còn có thể dẫn bệnh nhân tới các khoa thăm khám mà họ muốn tìm.

Những chú robot như Pepper, với các bộ phận được sản xuất tại châu Á nhưng được lắp ráp tại Pháp, hiện cũng đang được đưa vào thử nghiệm thực hiện các hoạt động bán lẻ tại các cửa hàng của Nhật Bản và một vài trung tâm thương mại lớn của Pháp.

Hãng Zora Bots còn cho ra đời một dòng robot nhỏ hơn có tên gọi Nao, với chiều cao 57 cm. Dòng robot này hiện được đưa vào hoạt động tại khoảng 300 bệnh viện và tham gia công tác chăm sóc sức khỏe tại nhà hoặc viện dưỡng lão trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.