Bỉ: Xây dựng bãi đỗ xe năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới

Việc mở rộng bãi đậu xe năng lượng Mặt Trời đã công viên Pairi Daiza bắt đầu vào mùa Hè này và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2023.
Bỉ: Xây dựng bãi đỗ xe năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới ảnh 1(Nguồn: levif.be)

Công viên động vật hoang dã Pairi Daiza của Vương quốc Bỉ sẽ tăng gấp đôi công suất điện từ năng lượng Mặt Trời của bãi đỗ xe vào mùa Hè năm 2023, trong bước tiến hướng tới mục tiêu 100% công viên động vật "xanh" ở nước này vào năm 2030.

Kể từ năm 2018, Pairi Daiza đã đặt mục tiêu 100% xanh trong giai đoạn 2030-2032. Giai đoạn 1 đã được thực hiện vào năm 2019 với việc vận hành một hệ thống quang điện lớn trong các bãi đỗ xe của công viên.

Đã có 62.750 tấm pin trải rộng trên diện tích hơn 104.000 m2 để tạo ra 20.000 MWh điện xanh mỗi năm. Đến nay công viên Pairi Daiza đã tự đáp ứng được về điện năng và phần năng lượng dư (khoảng 30%) đã được đưa trở lại mạng lưới điện quốc gia.

[Ôtô dùng năng lượng mặt trời, tương lai của dòng xe điện?]

Hiện Pairi Daiza đang tiến hành giai đoạn 2 của dự án bãi đỗ xe quang điện. Từ quý 3/2023, thêm 31.036 tấm pin quang điện sẽ được đưa vào vận hành.

Phần mở rộng này sẽ có diện tích bề mặt là 96.000m2 và có tổng công suất là 20.500 kWp, qua đó giúp công viên Pairi Daiza có thể đạt được danh hiệu "bãi đậu xe năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới."

Năng lượng xanh mới sẽ được sử dụng, một mặt để đáp ứng nhu cầu năng lượng của những khu vực mới trong công viên, mặt khác, lượng điện dư thừa sẽ được đưa trở lại lưới điện quốc gia. Do đó, Pairi Daiza sẽ đóng góp đáng kể hơn vào việc sản xuất năng lượng xanh tại địa phương ở Wallonia (vùng nói tiếng Pháp).

Việc mở rộng bãi đậu xe năng lượng Mặt Trời đã bắt đầu vào mùa Hè này và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2023.

Ông Eric Domb - người sáng lập công viên Pairi Daiza nói: "Chúng tôi đã hành động vì những loài động vật đang gặp nguy hiểm trong tự nhiên và cả những loài đang sống gần chúng ta. Chúng tôi cũng muốn hành động để hạn chế tối đa tác động từ những hoạt động của mình và cho thấy điều đó là có thể. Việc triển khai bãi đỗ xe năng lượng Mặt Trời hoàn toàn phù hợp với mong muốn trở thành một công viên và một doanh nghiệp 100% xanh trong vòng chưa đầy 10 năm."

Công viên Pairi Daiza hiện góp phần giảm mức tiêu thụ lượng điện năng tại địa phương được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch. Trước những thách thức về khí hậu, điều cần thiết là tăng tỷ lệ năng lượng xanh trong hỗn hợp năng lượng trong thời gian ngắn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.