Biên giới Canada-Mỹ có thể tiếp tục đóng cửa đến hết ngày 21/6

Lệnh đóng cửa với hoạt động đi lại không thiết yếu sẽ hết hiệu lực vào ngày 21/5 và Canada đã đề xuất kéo dài lệnh cấm này thêm 30 ngày và gần như chắc chắn Washington sẽ đồng ý.
Biên giới Canada-Mỹ có thể tiếp tục đóng cửa đến hết ngày 21/6 ảnh 1Cửa khẩu biên giới Canada-Mỹ tại Lansdowne, Ontario, đóng cửa ngày 22/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ Globe and Mail cho biết biên giới Canada-Mỹ có thể sẽ tiếp tục đóng cửa đối với các hoạt động đi lại không thiết yếu tới ngày 21/6.

Biên giới Canada-Mỹ thực hiện đóng cửa đối với các hoạt động đi lại không thiết yếu từ ngày 20/3 và theo kế hoạch lệnh cấm này sẽ hết hiệu lực vào ngày 21/5. Canada đã đề xuất kéo dài lệnh cấm này thêm 30 ngày và gần như chắc chắn Washington sẽ đồng ý.

Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, tranh cãi gay gắt giữa Ottawa và Washington có thể xảy ra vào tháng Sáu tới, nếu hai bên có quan điểm khác biệt về thời điểm bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn thúc đẩy các bang của Mỹ khởi động lại hoạt động kinh tế, trong khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh quan điểm thận trọng của Ottawa đối với việc mở cửa trở lại các hoạt động đi lại quốc tế, bao gồm cả hoạt động đi lại ở biên giới với Mỹ.

Thủ tướng Trudeau nói: “Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho người dân Canada. Trên cơ sở này, chúng tôi tiến hành các cuộc đối thoại thường xuyên và mang tính xây dựng với Mỹ về những lợi ích chung, trong đó có vấn đề biên giới."

Một số tỉnh của Canada, trong đó có Ontario và British Columbia, đang kịch liệt phản đối việc mở cửa trở lại biên giới với Mỹ nếu các cơ quan y tế chưa chấp thuận.

Theo Bộ trưởng Y tế tỉnh bang British Columbia, Adrian Dix, không nên mở cửa biên giới Canada-Mỹ với du khách ở thời điểm này.

[Canada cam kết áp dụng các biện pháp mạnh mẽ tại biên giới với Mỹ]

Hiện việc đóng cửa một phần biên giới giữa Canada-Mỹ không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại thiết yếu, như vận chuyển thực phẩm, hàng hóa thiết yếu bằng đường sắt và xe tải, để phục vụ chuỗi cung ứng. Các chuyến bay giữa hai nước vẫn tiếp tục được triển khai.

Ông Goldy Hyder, Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Canad, cho biết tổ chức này ủng hộ phương án kéo dài lệnh đóng cửa biên giới. Ông Hyder cho rằng việc mở cửa lại biên giới Canada-Mỹ đối với hoạt động đi lại không thiết yếu cần được triển khai một cách thận trọng và trước hết phải vì sức khỏe, cũng như sự an toàn của người dân Canada.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Canada, ngày 13/5, Bộ Phát triển Kinh tế, Khoa học và Đổi mới nước này cho biết, Chính phủ Canada đã quyết định lập Quỹ cứu trợ và giúp các khu vực phục hồi (RRRF) trị giá khoảng 962 triệu CAD (682 triệu USD) để thông qua sáu cơ quan phát triển khu vực, hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động và các cộng đồng trên toàn Canada bị ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Nguồn hỗ trợ của chương trình này phân bổ 78 triệu USD cho khu vực Atlantic Canada (gồm các tỉnh New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island và Newfoundland and Labrador), 150 triệu USD cho Quebec, 214 triệu USD cho Ontario, hơn 24 triệu USD cho các vùng lãnh thổ phương Bắc và hơn 215 triệu USD cho các tỉnh miền Tây Canada.

Theo số liệu cập nhật trên trang web của chính phủ, tính đến hết ngày 13/5, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này là 72.278 ca, tăng 1.121 ca trong 24 giờ, trong đó 5.304 ca đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.