Bình Định: 40 nhà khoa học hàng đầu thế giới tham gia trường học vật liệu topo lượng tử

Trường học nâng cao về vật liệu topo lượng tử không chỉ hướng đến nâng cao tri thức khoa học mà còn tăng năng lực nghiên cứu lượng tử khu vực; đóng góp vào bức tranh toàn cầu về công nghệ lượng tử.

Các giáo sư hàng đầu tham gia diễn thuyết tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)
Các giáo sư hàng đầu tham gia diễn thuyết tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/6, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE phối hợp với Trung tâm Vật lý lý thuyết châu Á Thái Bình Dương (APCTP) tổ chức “Trường học nâng cao về vật liệu topo lượng tử.”

Tham gia có gần 40 nhà khoa học đầu ngành, nghiên cứu sinh tiến sỹ và sau tiến sỹ đến từ 10 quốc gia gồm Vương quốc Anh, Canada, Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Singapore tham gia.

Trong số đó, nhiều nhà khoa học danh tiếng quốc tế như Giáo sư Duncan Haldane, Giải Nobel Vật lý 2016; Giáo sư Đàm Thanh Sơn, Đại học Chicago (Hoa Kỳ), Huy chương Dirac 2018; Giáo sư Yoshimasa Hidaka, Đại học Kyoto (Nhật Bản), Huy chương Vật lý hạt cơ bản 2025 (Particle Physics Medal 2025); Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Hưng, Đại học Tohoku, Nhật Bản; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bo Yang, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore); Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Dũng, Viện Khoa học Cơ Bản (IBS), Hàn Quốc... tham gia hướng dẫn.

Theo Ban tổ chức, đây là trường học nâng cao đầu tiên tại Đông Nam Á chuyên sâu về vật liệu topo lượng tử nhằm cung cấp một nền tảng học thuật toàn diện cho các nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ và các nhà khoa học đã có kinh nghiệm, những người đang quan tâm hoặc đang theo đuổi những hướng nghiên cứu mới của hệ lượng tử topo (topological quantum systems).

Trường không chỉ hướng đến nâng cao tri thức khoa học mà còn tăng cường năng lực nghiên cứu lượng tử trong khu vực; qua đó đóng góp vào bức tranh toàn cầu của khoa học và công nghệ lượng tử.

Tại đây, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã cung cấp nền tảng lý thuyết vững chắc, cập nhật các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực; đồng thời thúc đẩy đối thoại học thuật sâu rộng và hình thành một cộng đồng nghiên cứu quốc tế.

Chương trình khuyến khích người tham dự rèn luyện tư duy phản biện, phát triển năng lực nghiên cứu độc lập và xây dựng mạng lưới hợp tác khoa học bền vững.

Trong số đó, nội dung chính của “Trường học nâng cao về vật liệu topo lượng tử” gồm Lý thuyết dải tôpô (Topological Band Theory); Vật chất tôpô lượng tử (Topological Quantum Matters); Các cách tiếp cận trong lý thuyết trường lượng tử (Quantum Field Theory Approaches); Đối xứng tổng quát (Generalized Symmetries); Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence).

Thông qua chương trình học thuật này, các nhà khoa học trẻ và nghiên cứu sinh sẽ được tiếp cận các lý thuyết hiện đại, phát triển năng lực nghiên cứu độc lập; đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế - nền tảng cho sự phát triển lâu dài của khoa học Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Nguyễn Hữu Hà cho biết địa phương luôn xác định, khoa học và giáo dục là con đường chiến lược duy nhất và bền vững để đưa tỉnh phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Vật liệu topo lượng tử là một lĩnh vực tiên phong, mang tính liên ngành cao, kết nối vật lý lý thuyết, khoa học vật liệu, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

Những nghiên cứu trong lĩnh vực này đang mở ra các khả năng đột phá công nghệ của thế kỷ XXI. Sau cuộc cách mạng về AI, công nghệ lượng tử sẽ là cuộc cách mạng tiếp theo của nhân loại trong một tương lai không xa.

Việc tổ chức một trường học nâng cao chuyên sâu ngay tại Đông Nam Á, cụ thể là tại Quy Nhơn thể hiện bước tiến chiến lược trong việc phát triển cộng đồng khoa học lượng tử của khu vực và nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam trên trường quốc tế.

Những năm gần đây, vật liệu topo lượng tử đã nổi lên như một lĩnh vực liên ngành đầy tiềm năng, kết nối vật lý lý thuyết, vật lý chất rắn, khoa học vật liệu và đặc biệt là điện toán lượng tử.

“Trường học nâng cao về vật liệu topo lượng tử” diễn ra từ ngày 30/6- 5/7/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).