Bình Dương: Mưa dông khiến hàng chục căn nhà bị tốc mái, hư hỏng

Tại thị xã Tân Uyên, các lực lượng của phường Thái Hòa và Đội nghiệp vụ Cứu hộ cứu nạn thị xã đang nỗ lực tìm kiếm bé trai Trần Tuấn Hưng (4 tuổi) bị cuốn trôi do cơn mưa chiều 27/5.
Bình Dương: Mưa dông khiến hàng chục căn nhà bị tốc mái, hư hỏng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương, cơn mưa lớn xảy ra trên diện rộng kèm dông lốc vào ngày 1/6 đã gây tốc mái 22 căn nhà, 10 phòng trọ, 1 nhà xưởng; hư hỏng 1 căn nhà; ngã đổ 10ha cây ăn trái, 5ha cây cao su và một số cây xanh.

Mưa lớn cũng gây sập khoảng 30m tường rào và ngập cục bộ một số khu vực dân cư, ảnh hưởng đến đời sống của người dân thuộc địa bàn thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và một số địa phương khác trong tỉnh.

Tại thị xã Tân Uyên, mưa dông làm tốc mái 4 căn nhà, 10 phòng trọ, hư hỏng 1 căn nhà do cây ngã đổ vào, gãy đổ một số cây xanh; ngập cục bộ một số khu vực thuộc phường Uyên Hưng, xã Bạch Đằng.

Tại huyện Bắc Tân Uyên, mưa dông làm tốc mái 17 căn nhà, 1 nhà xưởng, sập khoảng 30m tường rào và ngã đổ 10ha cây ăn trái, 5ha cao su.

Tại huyện Phú Giáo, 1 căn nhà tạm thuộc ấp Gia Biện, xã Tam Lập bị tốc mái.

Những địa phương bị thiệt hại do mưa dông trong tỉnh đang khẩn trương huy động lực lượng đẩy nhanh công tác khắc phục, tìm kiếm cứu nạn, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Tại thị xã Tân Uyên, các lực lượng của phường Thái Hòa và Đội nghiệp vụ Cứu hộ cứu nạn thị xã đang nỗ lực tìm kiếm bé trai Trần Tuấn Hưng (4 tuổi) bị cuốn trôi do cơn mưa chiều 27/5.

Đến 11 giờ ngày 2/6, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được nạn nhân.

[Thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do dông lốc tại Cần Thơ]

Ủy ban nhân dân các xã, phường có thiệt hại đã huy động lực lượng phòng, chống thiên tai tại chỗ, hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, sửa chữa nhà cửa, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn trong khu vực có sự cố; xác minh, đánh giá thiệt hại, thực hiện thủ tục hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả thiên tai; đơn vị quản lý công trình công cộng, điện lực đã khắc phục xong cây xanh ngã đổ, sự cố mất điện.

Để phòng, tránh hiệu quả tình hình thời tiết cực đoan, phòng ngừa rủi ro thiên tai trong mùa mưa năm 2020, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã và thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc; tích cực theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về mưa lớn, dông lốc, thông tin kịp thời đến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, phường, thị trấn, người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

Các địa phương trong tỉnh Bình Dương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố theo Công văn 706/SNN-PCTT ngày 9/4/2020 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc phòng, tránh thiệt hại do dông, lốc xoáy, sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh và nhanh chóng thực hiện thủ tục hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Tân Uyên, phường Thái Hòa, tiếp tục công tác tìm kiếm bé trai bị cuốn trôi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục