Bình Phước: Một số thí sinh lỡ thi do bị tai nạn giao thông

Trong ngày thi thứ hai, thí sinh Nguyễn Ngọc Được, học sinh Trường THPT Lộc Ninh dự thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Lộc Ninh đã vắng mặt do bị tai nạn giao thông vào chiều 25/6.
Bình Phước: Một số thí sinh lỡ thi do bị tai nạn giao thông ảnh 1Các thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2019. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 26/6, ông Lý Thành Tâm, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Bình Phước thông tin, học sinh Trương Bá Long, lớp 12A2, Trường Trung học Phổ thông Phước Bình, mặc dù bố mất ngay sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất (25/6), được sự động viên của thầy cô và gia đình, em Long đã cố gắng tiếp tục hoàn thành kỳ thi.

Học sinh Trương Bá Long có học lực khá. Kỳ thi năm nay, Bá Long đăng ký vào Ngành quản lý xây dựng thuộc Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Bình Phước, trong ngày thi thứ hai, thí sinh Nguyễn Ngọc Được, học sinh Trường Trung học Phổ thông Lộc Ninh dự thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Lộc Ninh đã vắng mặt do bị tai nạn giao thông vào chiều 25/6.

[Vừa mổ ruột thừa, nam sinh ngồi xe lăn đến dự kỳ thi THPT quốc gia]

Trước đó, trong ngày thi thứ nhất, tại điểm thi Trường Trung học Cơ sở Tân Xuân (phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài) cũng xảy ra trường hợp học sinh Lê Thị Quỳnh Như, học sinh lớp 12H, Chuyên Toán Tin, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Quang Trung (thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) không thể dự thi vì bị tai nạn giao thông.

Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm nay tỉnh Bình Phước tổ chức 26 Điểm thi với 9.675 thí sinh dự thi.

Trong buổi thi sáng 26/6, các môn Tổ hợp Khoa học tự nhiên Lý, Hóa, Sinh có 4.691 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó môn Lý có 17 thí sinh vắng mặt, môn Hóa có 21 thí sinh vắng mặt và môn Sinh có 18 thí sinh vắng mặt.

Trong buổi sáng ngày thi thứ hai này, tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Bình Phường không có cán bộ coi thi hay thí sinh nào sai phạm quy chế thi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục