Bình Thuận: Chuẩn bị chu đáo để đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học

Các trường học, cơ sở giáo dục ở tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương hoàn tất khâu dọn dẹp, vệ sinh, đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất để đón trẻ mầm non và học sinh tiểu học trở lại trường.
Bình Thuận: Chuẩn bị chu đáo để đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học ảnh 1Video các bài giảng, tiết học, hoạt động tương tác được quay lại trong không gian trường, lớp thân quen giúp trẻ cảm thấy gần gũi và hào hứng xem. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ ngày 14/2, học sinh tiểu học và trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ học do dịch COVID-19.

Các trường học, cơ sở giáo dục đang khẩn trương hoàn tất khâu dọn dẹp, vệ sinh, đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất để đón các em trở lại trường.

Theo ghi nhận, phần lớn các trường học đã huy động các thầy, cô giáo đến trường để tổng vệ sinh, dọn dẹp lớp học, trang thiết bị dạy học, chuẩn bị đón học sinh tới trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các trường cũng chuẩn bị chu đáo các phương án phòng, chống dịch COVID-19, các vật dụng như khẩu trang, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt, xây dựng phương án xử lý tình huống phát sinh dịch bệnh...

Bà Hàn Thị Bích Hiền, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân An cho biết sau thời gian được trưng dụng làm khu cách ly, trường đã nhận bàn giao và tiến hành khử khuẩn, tổng vệ sinh bằng Cloramin B. Các phòng học được bàn giao lại, sắp xếp bàn ghế và các thiết bị điện tử phục vụ dạy học. Trường cũng lên phương án đón và bàn giao học sinh cho phụ huynh, bố trí 3 cổng ra vào để việc đưa đón thuận tiện.

[Bình Thuận dự kiến cho học sinh học đi trực tiếp sau Tết Nguyên đán]

Còn tại Trường Mầm non Ban Mai, công tác vệ sinh, khử khuẩn trường lớp chuẩn bị đón trẻ đã hoàn tất. Nhà trường chuẩn bị chu đáo các phương án phòng, chống dịch COVID-19 như bố trí phòng cách ly tạm thời, tổ chức lối ra vào riêng biệt, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt...

Để học sinh đến trường được thuận lợi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đã có văn bản hướng dẫn các địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung cần lưu ý khi các em trở lại trường học trực tiếp.

Theo văn bản hướng dẫn trên, trong những ngày đầu trẻ trở lại trưởng học trực tiếp, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bản dành thời gian phù hợp để trẻ làm quen. Đối với trẻ em mầm non và học sinh lớp 1 chưa từng tới trường, nhà trường cần phổ biến các quy định về học tập và sinh hoạt tại trường, tổ chức các hoạt động để tạo hứng thú và trạng thái thoải mái cho học sinh; hướng dẫn kiến thức phòng, chống dịch COVID-19; tuyệt đối không để xảy việc kỳ thị đối với học sinh không may bị mắc COVID-19.

Các trường cần tăng cường hoạt động thể chất, giáo dục kỹ năng sống, củng cố, bù đắp kiến thức trước khi dạy kiến thức mới, phân nhóm học sinh để hỗ trợ hiệu quả trong những ngày đầu học sinh trở lại trường; tránh gây áp lực, quá tải đối với học sinh.

Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh học tập ở nhà, học tập ở trường cũng như việc đi lại hàng ngày từ nhà đến trường và ngược lại; theo dõi, quản lý sức khỏe của học sinh để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 2 tuần học đầu (từ ngày 14/2 đến ngày 25/2), các trường tạm dừng hoạt động tổ chức bán trú để theo dõi, kiểm soát tình hình dịch COVID-19; các địa phương tổ chức kiểm tra các điều kiện đáp ứng khi tổ chức hoạt động bán trú. Sau thời gian này nếu tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, các điều kiện đảm bảo theo quy định, được sự đồng thuận cao của cha mẹ học sinh và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền tại địa phương, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học thực hiện tổ chức hoạt động bán trú theo quy định.

Trước đó, ngày 7/2, hơn 82.500 học sinh bậc Trung học cơ sở (từ lớp 7-9) và Trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã trở lại trường để học trực tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục