“Bình Thuận-Hội tụ xanh”- sẵn sàng cho Năm Du lịch quốc gia 2023

Bình Thuận: Sẵn sàng cho Năm Du lịch quốc gia 2023 hướng tới 'xanh'

Các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia sẽ hướng đến sản phẩm xanh, năng lượng sạch, tạo ra môi trường thân thiện, an toàn đến sức khỏe, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, văn hoá truyền thống.
Bình Thuận: Sẵn sàng cho Năm Du lịch quốc gia 2023 hướng tới 'xanh' ảnh 1Du khách quốc tế chơi lướt ván diều trên biển Mũi Né-Bình Thuận. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đến thời điểm này, Bình Thuận đã và đang sẵn sàng cho một Năm Du lịch quốc gia 2023 thành công tốt đẹp, với điểm nhấn là lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 25/3 tại Phan Thiết.

Theo đó, Năm Du lịch sẽ mở màn với lễ khai mạc hoành tráng gồm 3 chương, kéo dài 85 phút về chủ đề “Hội tụ xanh,” được dẫn dắt qua câu chuyện kể từ cội nguồn núi rừng đến biển, đảo; thể hiện những nét văn hóa, sinh hoạt của người dân, phong cảnh làng quê, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của cư dân bản địa, gắn với tuyên truyền bảo vệ môi trường, giảm rác thải, phát triển du lịch xanh, an toàn, thân thiện.

[Năm Du lịch Quốc gia 2023 - cơ hội để du lịch Bình Thuận “cất cánh”]

“Chủ đề ‘Hội tụ xanh’ mang ý nghĩa hội tụ của nhiều nền văn hóa đặc trưng, sự hội tụ của đất trời và lòng người trên vùng đất Bình Thuận với những cảnh sắc độc đáo, lễ hội văn hóa đặc sắc, cùng người dân hiền hậu, chân chất làm say lòng du khách trong và ngoài nước,” ông Nguyễn Minh nhấn mạnh.

Theo đó, các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia sẽ hướng đến sản phẩm xanh, năng lượng sạch, tạo ra môi trường thân thiện và an toàn đến sức khỏe, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống Việt Nam; hướng đến nền tăng trưởng xanh, phát triển du lịch bền vững.

Đáng chú ý, tại lễ khai mạc còn có trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay “drone light,” bay treo khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, bắn pháo hoa tầm thấp... nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Bình Thuận: Sẵn sàng cho Năm Du lịch quốc gia 2023 hướng tới 'xanh' ảnh 2Bay dù lượn mạo hiểm tại Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Song song đó, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh hưởng ứng sự kiện này như: Giải bán Marathon Tuy Phong lần I-2023; Giải Việt Nam Festival Bình Thuận lần I-2023; Giải Billiard & Snooker vô địch quốc gia vòng 1; Tuần lễ Văn hóa-Ẩm thực; các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ “Môi trường Xanh;” Giải Stop And Run Marathon BTV Bình Thuận 2023…

Mặt khác, Bình Thuận cũng chính thức đưa vào sử dụng trang thông tin điện tử Năm Du lịch quốc gia 2023 tại địa chỉ hoituxanh.binhthuan.gov.vn.

Trước đó, Bình Thuận đã tổ chức một số hoạt động, sự kiện điểm nhấn nhằm khởi động cho Năm Du lịch quốc gia như: Lễ Công bố “Năm du lịch quốc gia 2023: Bình Thuận-Hội Tụ Xanh” vào cuối năm 2022; Lễ hội Môtô Việt Nam-Bình Thuận 2023 và xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam về đoàn diễu hành môtô thể thao đông nhất, dài nhất Việt Nam với sự tham gia của khoảng 2.500 biker trên cả nước về tham dự; Hội thảo quản trị điểm đến du lịch bền vững.

Với chủ đề “Bình Thuận-Hội tụ xanh,” một lần nữa Bình Thuận khẳng định sự kiên định với lựa chọn phát triển du lịch, dịch vụ du lịch theo hướng “xanh” và bền vững. Đây cũng là cơ hội cho Bình Thuận giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng, góp phần tích cực phục hồi và phát triển các hoạt động du lịch hậu COVID-19.

Mục tiêu của tỉnh là thu hút được khoảng 6,7 triệu lượt khách, trong đó có hơn 200.000 lượt khách quốc tế trong Năm Du lịch quốc gia 2023. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để ngành du lịch địa phương cũng như tạo được sức bật, đà tăng trưởng cho các ngành kinh tế khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.