Blouse trắng về bản đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nét đẹp ngành y

25 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung kết đã phản ánh một cách đa dạng, sinh động và sáng tạo về các hoạt động của đoàn viên công đoàn và người lao động ngành y tế.
Blouse trắng về bản đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nét đẹp ngành y ảnh 1Tác phẩm Blouse trắng về bản của Bệnh viện Nhi Trung ương đoạt giải Nhất cuộc thi.

Ngày 19/7, Công đoàn y tế Việt Nam tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh nét đẹp công đoàn và người lao động ngành y tế năm 2019.

Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 20 giải Khuyến khích và 1 giải cho tác phẩm có nhiều tương tác nhất trên fanpage của cuộc thi.

Giải Nhất của cuộc thi đã thuộc về tác phẩm Blouse trắng về bản của Bệnh viện Nhi Trung ương.

[Triển khai phương pháp sử dụng robot trong phẫu thuật, xạ trị ung thư]

Hai tác phẩm đạt giải nhì gồm: Hành trình giành giật sự sống cho người bệnh (Bệnh viện Bạch Mai), và tác phẩm “Công đoàn y tế Việt Nam hướng về Biển đảo (Công đoàn y tế Việt Nam).

Có hai tác phẩm đoạt giải Ba gồm: Quyết tâm giành chiến thắng (Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương), Tự hào dưới lá cờ tổ quốc (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương).

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 20 giải khuyến khích cho các tác phẩm khác như: Trao hy vọng, nhận niềm tin (Bệnh viện K), Tập trung cho hồi sinh sự sống (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), Nụ cười (Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ Trung ương)…

Tác phẩm có nhiều tương tác nhất trên fanpage của cuộc thi thuộc về tác giả Vũ Quang Hưng (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương).

Phó giáo sư Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho hay, cuộc thi ảnh nét đẹp công đoàn và người lao động ngành y tế năm 2019 được phát động từ tháng Năm. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi phát động cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được hàng trăm bức ảnh có chất lượng nghệ thuật cao, được lựa chọn từ 43/106 công đoàn cơ sở trực thuộc gửi về.

Trong vòng chung khảo, ban tổ chức đã chọn ra 25 tác giả có tác phẩm lọt vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết cuộc thi, các tác giả đã có cơ hội đứng trên sân khấu để sẻ chia về khoảnh khắc và ý nghĩa của tác phẩm.

25 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung kết đã phản ánh một cách đa dạng, sinh động và sáng tạo về các hoạt động của đoàn viên công đoàn và người lao động ngành y tế. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện bằng hình ảnh, có sức mạnh khơi gợi cảm xúc, suy nghĩ và truyền cảm hứng tích cực đến người xem.

Cuộc thi ảnh nét đẹp công đoàn và người lao động ngành y tế năm 2019 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của người lao động trong ngành y và tổ chức công đoàn Việt Nam.

Trong cuộc thi ảnh, các tác giả đã mang đến những tác phẩm tiêu biểu khắc hoạ chân dung hình ảnh cán bộ, viên chức, công chức, đoàn viên, người lao động trong nhiều lĩnh vực của ngành y tế như: khám chữa bệnh điều trị chăm sóc và giành giật sự sống cho người bệnh, dự phòng, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cải tiến sản xuất, các hoạt động phong trào thể thao…/.

Một số tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi:

Blouse trắng về bản đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nét đẹp ngành y ảnh 2Tác phẩm "Hành trình giành giật sự sống cho người bệnh" (Bệnh viện Bạch Mai) đoạt giải Nhì.
Blouse trắng về bản đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nét đẹp ngành y ảnh 3Tác phẩm "Quyết tâm giành chiến thắng" (Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương) đoạt giải Ba.
Blouse trắng về bản đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nét đẹp ngành y ảnh 4Tác phẩm "Tự hào dưới lá cờ tổ quốc" (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) đoạt giải Ba.
Blouse trắng về bản đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nét đẹp ngành y ảnh 5Tác phẩm: "Trao hy vọng, nhận niềm tin" (Bệnh viện K) - giải Khuyến khích.
Blouse trắng về bản đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nét đẹp ngành y ảnh 6Tác phẩm: "Tập trung cho hồi sinh sự sống" (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) - giải Khuyến khích.
Blouse trắng về bản đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nét đẹp ngành y ảnh 7Tác phẩm: Nụ cười (Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ Trung ương) - giải Khuyến khích.
Blouse trắng về bản đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nét đẹp ngành y ảnh 8Tác phẩm có nhiều tương tác nhất trên fanpage của cuộc thi thuộc về tác giả Vũ Quang Hưng (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục