Blue Origin kiện Chính phủ Mỹ về hợp đồng phóng tàu thăm dò Mặt Trăng

Blue Origin là một trong các bên tham gia đấu thầu hợp đồng này, lập luận rằng NASA đã giúp SpaceX có lợi thế không công bằng khi để SpaceX sửa đổi giá và nhận đượchợp đồng lớn về khai thác Mặt Trăng.
Blue Origin kiện Chính phủ Mỹ về hợp đồng phóng tàu thăm dò Mặt Trăng ảnh 1Tỷ phú Jeff Bezos. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công ty vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos đã kiện Chính phủ Mỹ về quyết định trao hợp đồng lớn về khai thác Mặt Trăng cho đối thủ SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Trong tuyên bố ngày 16/8, Blue Origin cho biết đã đệ đơn kiện lên Tòa Khiếu kiện liên bang (CFC) "nhằm yêu cầu sửa sai" về việc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) chọn giao hợp đồng trên cho SpaceX.

Trước đó, hợp đồng hệ thống hạ cánh có người lái (HLS), trị giá 2,9 tỷ USD, đã được NASA trao cho SpaceX từ tháng 4/2021 để chế tạo tàu vũ trụ chở phi hành gia lên Mặt Trăng sớm nhất là năm 2024.

Blue Origin là một trong các bên tham gia đấu thầu hợp đồng này, lập luận rằng NASA đã giúp SpaceX có lợi thế không công bằng khi để SpaceX sửa đổi giá.

Blue Origin cho biết: "Chúng tôi cho rằng các vấn đề được xác định trong hợp đồng trên và hậu quả của nó phải được giải quyết để lập lại sự công bằng, đảm bảo cạnh tranh và đảm bảo sự trở lại Mặt Trăng một cách an toàn của nước Mỹ."

[Jeff Bezos quyết giành hợp đồng chế tạo tàu đổ bộ Mặt Trăng cho NASA]

Kể từ khi để tuột mất hợp đồng HLS, Blue Origin đã tích cực vận động hành lang để đảo ngược quyết định này. Công ty đã kiện lên Văn phòng Giải trình của Chính phủ (GAO) nhưng đã bị bác đơn kiện hồi tháng Bảy.

Trong phản ứng của mình, NASA cùng ngày ra tuyên bố cho biết đã được thông tin về vụ kiện của Blue Origin và đang đánh giá lại tình hình.

Tuyên bố nêu rõ: "Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi sẽ lên Mặt Trăng và tiến hành các khám phá khoa học, phát triển công nghệ mới và tạo việc làm được trả lương cao và chuẩn bị để đưa các nhà du hành vũ trụ lên sao Hỏa."

Với chương trình Artemis, NASA có kế hoạch đưa con người lên Mặt Trăng vào giữa thập kỷ này và xây dựng một trạm vũ trụ trên quỹ đạo Mặt Trăng trước khi có thể gửi một phái bộ lên sao Hỏa vào những năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.