Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh

Ông Ri Yong-ho có mặt tại sân bay Bắc Kinh trước khi tới Thụy Điển, nơi ông dự kiến gặp người đồng cấp nước chủ nhà để thảo luận những vấn đề như Triều Tiên hiện giam giữ ba công dân Mỹ.
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo Yonhap và Kyodo, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã được thấy xuất hiện ở sân bay quốc tế Bắc Kinh của Trung Quốc vào ngày 15/3, làm dấy lên khả năng rằng chuyến thăm của ông có thể nhằm liên lạc với các quan chức Mỹ trước một hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch giữa hai nước.

Ông Ri đã có mặt tại sân bay nói trên vào sáng cùng ngày, trước khi tới Thụy Điển, nơi ông dự kiến gặp người đồng cấp nước chủ nhà Margot Wallstrom để thảo luận những vấn đề như Triều Tiên hiện giam giữ ba công dân Mỹ.

[Tổng thống Mỹ Trump chịu sức ép về cách tiếp cận với Triều Tiên]

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp bộ trưởng của Triều Tiên xuất hiện công khai tại nước ngoài, kể từ khi Nhà Trắng hồi tuần trước thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo của quốc gia bị cô lập Kim Jong-un vào tháng Năm tới.

Thụy Điển thường được coi là "kênh liên lạc" không chính thức giữa Mỹ và Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.