'Việc cách chức ông Tillerson không ảnh hưởng tới đối thoại Mỹ-Triều'

Một quan chức thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) cho biết việc Mỹ cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ không ảnh hưởng tới cuộc đối thoại đã được lên kế hoạch với Triều Tiên.
'Việc cách chức ông Tillerson không ảnh hưởng tới đối thoại Mỹ-Triều' ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Business Recorder)

Theo Yonhap, ngày 14/3, một quan chức thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) cho biết việc Mỹ cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ không ảnh hưởng tới cuộc đối thoại đã được lên kế hoạch với Triều Tiên.

Vị quan chức này nói: "Cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ sẽ được tổ chức đúng dự kiến vì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đích thân bày tỏ quyết định làm điều này."

Người này nhấn mạnh việc thay thế ông Tillerson có thể là nhằm thực hiện các mục tiêu trong chính sách đối ngoại của ông Trump, trong đó có việc đối thoại với Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, một quan chức khác cũng thuộc Nhà Xanh lại cho rằng việc Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Mike Pompeo làm tân Ngoại trưởng Mỹ là để tăng cường sự trao đổi thông tin với lãnh đạo ngành ngoại giao nước này.

Người này nêu rõ: "Tôi cho rằng thực tế Tổng thống Trump bổ nhiệm cố vấn gần gũi của mình làm Ngoại trưởng cho thấy ông ấy tìm cách tăng cường tinh thần làm việc nhóm của đội ngũ ngoại giao trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Mỹ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.