Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập kêu gọi dân biểu tình

Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập kêu gọi người dân Ai Cập xuống đường míttinh vào ngày 26/7.

Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập, Tướng AbdelFattah al-Sisi ngày 24/7 kêu gọi người dân Ai Cập xuống đường míttinh vào ngày26/7 nhằm thể hiện ủng hộ quân đội và cảnh sát đối phó với "chủ nghĩa khủng bốvà bạo lực."

Trong bài diễn văn được truyền hình trực tiếp, ông Sisi cũng tuyên bố lộtrình do quân đội đặt ra sau khi phế truất Tổng thống Mohamed Morsi sẽ không baogiờ thay đổi.

Bộ trưởng Sisi khẳng định ông kêu gọi biểu tình nhằm vận động người dânbày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực hòa giải dân tộc.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập cam kết theo đuổi một lộ trìnhchính trị, mở đường cho việc sửa đổi hiến pháp và tổ chức các cuộc bầu cử trongvòng sáu tháng.

Ngay sau khi ông Sisi đưa ra lời kêu gọi trên, Văn phòng Tổng thống Ai Cậpcũng ra tuyên bố khẳng định Ai Cập "đã bắt đầu một cuộc chiến chống chủ nghĩakhủng bố."

Phát biểu sau cuộc họp của Tổng thống lâm thời Adli Mansour với các quanchức cấp cao bàn về tình hình an ninh của Ai Cập, cố vấn truyền thông của Tổngthống, ông Ahmed al-Mislimani thúc giục người dân Ai Cập hưởng ứng lời kêu gọicủa quân đội, tiến hành biểu tình trong ngày 26/7.

Theo ông Mislimani, lời kêu gọi biểu tình của Bộ trưởng Quốc phòng Sisi lànhằm "bảo vệ đất nước."

Trong khi đó, Liên minh Dân tộc ủng hộ tính hợp pháp - tập hợp hơn 30 nhómHồi giáo do tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đứng đầu - cáo buộc việc Bộ trưởng Quốcphòng Sisi kêu gọi tổ chức các cuộc míttinh quy mô lớn vào ngày 26/7 là một"tuyên bố nội chiến" và là "một lời đe dọa" đối với MB.

Phe Hồi giáo cho rằng tuyên bố của ông Sisi nhằm "kích động bạo lực," chothấy sự rối ren của đất nước. Liên minh này cũng kêu gọi tiến hành các cuộc biểutình lớn tại tất cả các tỉnh trên cả nước trong cùng ngày 26/7 để phản đối việclật đổ Tổng thống Morsi.

Phản ứng về diễn biến tại Ai Cập, Mỹ đã bày tỏ quan ngại trước việc ôngSisi kêu gọi biểu tình, cho rằng hành động này có thể khiến bạo lực và tìnhtrạng mất ổn định gia tăng tại Ai Cập.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki chobiết Washington khuyến khích chính phủ lâm thời tại Ai Cập tập trung hướng đếncác cuộc bầu cử và mọi cuộc biểu tình cần diễn ra một cách hòa bình.

Lầu Năm Góc thông báo tạm thời hoãn chuyển giao bốn máy bay chiến đấu hiệnđại F-16 cho Ai Cập.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ George Little nêu rõ hiện không phải làthời điểm thích hợp để tiếp tục việc chuyển giao các máy bay chiến đấu cho AiCập. Đây là một sự thay đổi so với tuyên bố cách đây hai tuần của các quan chứcLầu Năm Góc, theo đó, Mỹ vẫn tiếp tục chuyển giao các máy bay chiến đấu bất chấptình hình hỗn loạn tại Ai Cập kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ của Tổng thốngMohamed Morsi.

Số máy bay F-16 tạm ngừng chuyển giao nói trên nằm trong hợp đồng vũ khítrị giá 1,5 tỷ USD mà Mỹ đã ký với Ai Cập. Bốn máy bay này theo kế hoạch sẽ đượcchuyển giao vào cuối tháng Bảy này.

Cho tới nay Mỹ đã chuyển giao bảy trong 20 chiếc F-16 đã đồng ý bán cho AiCập từ thời Tổng thống Hosni Mubarak. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã gọiđiện thông báo cho người đồng cấp Ai Cập Sisi về quyết định mới nhất này của Mỹ.

Ai Cập là nước nhận được viện trợ quân sự lớn thứ hai của Mỹ, chỉ sauIsrael. Theo số liệu của một chuyên gia kinh tế Đại học Cornel, viện trợ quân sựcủa Mỹ năm 2011 cho Ai Cập chiếm tới 1/3 ngân sách quân sự của nước này. Hiệnquân đội Ai Cập có hơn 200 máy bay F-16./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục