Bộ Văn hóa ‘nói không’ với đề xuất bán vé lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, việc bán vé tham dự các hoạt động diễn ra vào ngày chính hội của Lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn là trái với quy định của pháp luật.
Bộ Văn hóa ‘nói không’ với đề xuất bán vé lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ảnh 1Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, việc bán vé tại lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn là trái với quy định của pháp luật. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Liên quan đến việc tổ chức lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, đề xuất bán vé của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng là trái với quy định của pháp luật.

Cụ thể, việc bán vé tham dự các hoạt động diễn ra vào ngày chính hội (ngày 18/9, tức ngày 9/8 Âm lịch) theo đề xuất của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng là trái với vi phạm Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP (ngày 20/3/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo) và Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL (ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội).

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Công văn số 3542/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng.

Trước đó, tại Công văn số 4655/UBND-VH, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng đề xuất bán vé cho nhân dân và du khách tham dự các hoạt động vào ngày chính hội tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (ngày 18/9, tức ngày 9/8 Âm lịch).

Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trong ngày chính hội như: rước đồ thờ tự từ các đình về nơi tổ chức lễ hội (sới chọi trâu) để cung thỉnh các vị thành hoàng về ngự lãm lễ hội; trưng bày sấm trống và dàn chiêng, trống; nghi lễ thượng cờ hội của địa phương có “ông trâu” vô địch năm trước; màn tấu trống chiêng và múa đấu kỳ ngưu; dâng biểu và khởi trống khai hội...

[Đề nghị khoanh vùng và niêm yết giá bán thịt trâu chọi Đồ Sơn]

Trước đề xuất này, căn cứ hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn và đề án “Đổi mới công tác tổ chức, quản lý Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng,” đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng: “Các hoạt động nêu trên là một phần nghi thức nằm trong lễ tế, rước của lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.”

Mặt khác, hoạt động chọi trâu là một phần của lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm Công điện số 240/CĐ-TTg (ngày 21/2/2018) của Thủ tướng Chính phủ (trong đó nhấn mạnh “Nghiêm cấm việc thương mại hóa các lễ hội, tổ chức các hoạt động mang tính bạo lực, phản cảm; phối hợp quản lý chặt chẽ các dịch vụ, ngăn chặn tình trạng tăng giá, chèo kéo, ép khách tại các điểm du lịch, lễ hội”) và các quy định của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, văn minh…

Lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn được phục dựng từ năm 1990. Đến năm 2013, lễ hội này được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục