Đề nghị khoanh vùng và niêm yết giá bán thịt trâu chọi Đồ Sơn

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng chỉ đạo các ban, ngành địa phương tiến hành điều chỉnh quy mô, quy trình tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.
Đề nghị khoanh vùng và niêm yết giá bán thịt trâu chọi Đồ Sơn ảnh 1Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2015. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Liên quan đến việc tổ chức lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn trong thời gian tới, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng chỉ đạo các ban, ngành địa phương tiến hành điều chỉnh quy mô, quy trình tổ chức cho phù hợp với lịch sử, văn hóa truyền thống của lễ hội.

Cụ thể, việc điều chỉnh này cần tiến hành theo hướng giảm số lượng trâu chọi (mỗi phường chỉ có một cặp trâu tham gia chọi), không tổ chức vòng đấu loại, thay vào đó, chỉ tổ chức một vòng chọi vào ngày chính hội.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Văn bản số 4076/BVHTTDL-VHCS (ngày 27/9) do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng.

[Vụ trâu chọi húc chết chủ: Trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đâu?]

Cũng tại văn bản này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Hải Phòng khắc phục hiện tượng thương mại hóa lễ hội, lợi dụng lễ hội để trục lợi, kiểm soát và ngăn chặn hiện tượng cá cược, có phương án khoanh vùng địa điểm bán thịt trâu, thực hiện niêm yết giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường…

Bên cạnh đó, một yêu cầu quan trọng khác được đặt ra đối với việc tổ chức lễ hội này là, địa phương cần quy định chặt chẽ trách nhiệm đối với chủ trâu, người tham gia lễ hội; có phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho người tham gia lễ hội; có hàng rào kiên cố khu vực chọi trâu và các phương tiện chuyên dụng để phòng ngừa, xử lý những tình huống phát sinh trong tổ chức lễ hội.

Đề nghị khoanh vùng và niêm yết giá bán thịt trâu chọi Đồ Sơn ảnh 2Một pha bắt trâu nguy hiểm khi kết thúc trận đấu. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 28/9 (tức 9/8 Âm lịch), vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 sẽ diễn ra tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng) sau hơn hai tháng tạm hoãn do sự cố trâu chọi húc chết chủ.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 1/7 (tức ngày 8/6 Âm lịch), vòng loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 diễn ra tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng).

Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại kháp đấu số 14. Khi vừa vào sân, trâu số 18 bất ngờ đuổi, húc chủ trâu đối thủ, rồi sau đó lại bất ngờ quay lại húc chính chủ mình nhiều lần. Tối cùng ngày, nạn nhân đã qua đời.

Sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017; kiểm tra chất kích thích, tăng lực (nếu có) tồn dư trong trâu số 18 và các trâu khác tham gia vòng đấu loại; rà soát công tác tổ chức, đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ hội…

Sau đó, kết quả giám định đã khẳng định, trâu số 18 không có chất kích thích lạ trong cơ thể. Cụ thể, tại mục 5 Công văn số 161/C54(P4) của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) trả lời kết quả giám định, ghi rõ: “Trong các mẫu máu gửi đến giám định đều không tìm thấy các chất ma túy thường gặp và các chất thuộc nhóm kích thích thần kinh trung ương.”

Lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn được phục dựng từ năm 1990. Đến năm 2013, lễ hội này được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục