Boeing 737 MAX thế hệ mới nhất có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên

Cơ trưởng Jennifer Henderson cho biết máy bay hoạt động trơn tru, thử nghiệm các hệ thống - trong đó có hệ thống kiểm soát bay, đều cho kết quả tốt như mong đợi.
Boeing 737 MAX thế hệ mới nhất có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ảnh 1(Nguồn: The Seattle Times)

Sáng 19/6, máy bay 737 MAX thế hệ mới nhất của tập đoàn Boeing (Mỹ) đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại bang Washington, hơn 1 năm sau lần thử nghiệm đường băng đầu tiên.

Theo thông báo của Boeing, máy bay 737 MAX 10 khởi hành từ thành phố Renton lúc 0h7 ngày 19/6 (theo giờ Việt Nam), bay qua bầu trời khu vực trung tâm bang Washington và hạ cánh ở thành phố Seattle sau khoảng 2 tiếng rưỡi.

Cơ trưởng Jennifer Henderson cho biết máy bay hoạt động trơn tru, thử nghiệm các hệ thống - trong đó có hệ thống kiểm soát bay, đều cho kết quả tốt như mong đợi.

[Boeing định tăng mạnh sản lượng máy bay 737 MAX vào cuối năm 2022]

Máy bay 737 MAX 10 được Boeing ra mắt lần đầu tiên vào tháng 11/2019, đánh dấu một cột mốc quan trọng của hãng dưới sự chứng kiến của hàng nghìn nhân viên tại nhà máy ở Renton.

Máy bay này có kích thước lớn nhất so các thành viên thuộc dòng MAX, có thể chở đến 230 hành khách và giảm thiểu chi phí tính trên mỗi ghế theo dặm thấp nhất so với tất cả các máy bay một lối đi trên thị trường hiện nay.

Máy bay 737 MAX 10 hiện có 550 đơn đặt hàng từ 20 khách hàng trên toàn cầu. Dự kiến, 737 MAX 10 sẽ được giao trong năm 2023.

Dòng Boeing 737 MAX đã được Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) chứng nhận và cho phép trở lại hoạt động vào tháng 11/2020, sau 20 tháng bị ngừng bởi hai vụ tai nạn thảm khốc ở Ethiopia và Indonesia cướp đi sinh mạng của 346 người./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục