Brazil điều 1.000 lính tới phiên đấu thầu mỏ dầu Libra

Brazil đã điều động hai tàu chiến hải quân cùng khoảng 1.100 binh sỹ và cảnh sát tới địa điểm tổ chức buổi đấu thầu mỏ dầu Libra.
Chính quyền Brazil đã điều động hai tàu chiến hải quân cùng khoảng 1.100 binh sỹvà cảnh sát tới địa điểm tổ chức buổi đấu thầu mỏ dầu Libra diễn ra ngày 21/10trong bối cảnh cuộc biểu tình của công nhân dầu mỏ ở thủ đô Brasilia đã bướcsang ngày thứ tư.

Theo thông báo của giới chức thành phố Rio de Janeiro, từ ngày 20/10, khoảng 40 binh sỹ và hai tàu chiến hải quân đã đượctriển khai ở vùng biển phía ngoài một khách sạn ven biển ở thị xã Barra daTijuca, nơi sẽ diễn ra phiên đấu thầu.

Sang ngày 21/10,khoảng 1.100 binh sỹ và cảnh sát cũng sẽ được điều động trên bờ đề đảm bảo anninh cho toàn bộ khu vực xung quanh khách sạn và trong thành phố. Nhiều tuyếnphố quanh khách sạn cũng đã được phong tỏa từ nửa đêm 20/10.

Cuộc đấu thầu mỏ dầu Libra có sự tham dự của 11 công ty dầu mỏ, trong đócó 7 tập đoàn lớn nhất thế giới về giá trị vốn hóa thị trường, bao gồm Tập đoànquốc doanh Petrobras của Brazil, Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Trung Quốc (CNPC),Anglo-Dutch Shell, Ecopetrol của Colombia, Total của Pháp, Tập đoàn dầu mỏ ngoàikhơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) và Tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha.

Các công tykhai thác dầu mỏ của Mỹ không tham gia đấu thầu để phản đối quy định của chínhphủ Brazil về việc trao cho Tập đoàn Petrobras quyền sở hữu 30% vốn tại mỏ dầuLibra và ít nhất 41,6% lượng dầu khai thác từ mỏ dầu này sẽ thuộc quyền sở hữucủa chính phủ.

Phiên đấu thầu diễn ra trong bối cảnh cuộc biểu tình ở thủ đô của côngnhân dầu mỏ Brazil đã bước sang ngày thứ tư liên tiếp nhằm phản đối quyết địnhcủa chính phủ cho phép các công ty nước ngoài và công ty tư nhân tham gia buổiđấu thầu.

Ngoài ra, những người biểu tình cũng yêu cầu tăng lương cho công nhânngành dầu mỏ.

Liên đoàn công nhân dầu mỏ quốc gia (FUP) cho biết sẽ có cuộc họpvới lãnh đạo Tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Petrobras trong ngày 21/10 để tìm giảipháp chấm dứt cuộc biểu tình hiện nay.

Mỏ dầu Libra được tìm thấy năm 2007 ở khu vực nước sâu ngoài khơi Đại TâyDương của Brazil. Theo ước tính của Sở dầu mỏ quốc gia Brazil, mỏ dầu Libra cótrữ lượng từ 8-12 tỷ thủng dầu thô.

Bộ trưởng Tài chính Brazil Guido Mantegadự báo mỏ dầu này sẽ thu hút khoảng 180 tỷ USD tiền đầu tưtrong vòng 35 năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.