Tổng thống BrazilDilma Rousseff ngày 24/10 cho biết sẽ tiếp tục gia hạn quyết định miễn, giảmthuế đối với ôtô sản xuất trong nước tới hết năm nay theo đề nghị của các nhàsản xuất, do biện pháp này đã phát huy tác dụng sau khi được áp dụng từ thángNăm và được gia hạn lần đầu tiên sau bốn tháng thực hiện.
Để kích cầu trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh bị tác động tiêu cựccủa khủng hoảng kinh tế quốc tế, chính phủ Brazil đã giảm hoặc miễn thuế đối vớicác sản phẩm công nghiệp sản xuất trong nước, trong đó có ôtô, đồng thời giảmlãi suất tín dụng tiêu dùng, nhờ đó tiêu thụ ô tô trong nước đã liên tiếp lập kỷlục trong những tháng gần đây.
Như vậy, trong tám tháng cuối năm nay, những người mua ôtô sản xuất trong nướctại Brazil được lợi từ việc chính phủ giảm thuế từ 7% xuống 0% đối với xe cóphân khối 1.0 trở xuống, từ 10% xuống 6,5% đối với xe có phân khối từ 1.0 đến2.0, và từ 4% xuống 1% đối với xe thương mại.
Phát biểu tại lễ khai mạc một triển lãm ô tô quốc tế tại ở Sao Paulo, Tổng thốngDilma khẳng định sự tăng trưởng của ngành công nghiệp ôtô Brazil hiện nay cũnglà nhờ số lượng người trung lưu gia tăng, kết quả của chính sách chống đói nghèocủa chính phủ trong 10 năm gần đây.
Trong khi đó, Bộ trưởng tài chính Brazil Guido Mantega khẳng định việc miễn giảmthuế cho phép các nhà sản xuất tiếp tục tăng bán sản phẩm đồng thời tăng đầu tưsản xuất, đồng nghĩa với việc tạo thêm việc cho người lao động.
Ông khẳng định Brazil là một trong ít nước thu hút đầu tư mới trong ngành ô tô,trong khi tại nhiều nước xảy ra tình trạng đóng cửa nhà máy.
Theo Bộ trưởng, việc giảm thuế giúp khống chế lạm phát vì nếu không, giá ôtô sẽđội lên, khiến lạm phát tăng. Với việc gia hạn quyết định miễn giảm thuế tronghai tháng cuối năm, người tiêu dùng được lợi khoảng 800 triệu real (400 triệuUSD).
Ngành ôtô chiếm 20% sản lượng công nghiệp của Brazil. Các hãng chế tạo ôtô chínhhoạt động tại Brazil gồm Fiat (Italy), Volkswagen AG (Đức), General Motors Co vàFord Motor Co (Mỹ).
Brazil là thị trường ôtô lớn thứ tư thế giới, sau Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản.Theo công ty Jato Dynamics chuyên tư vấn trong lĩnh vực công nghiệp ôtô, với405.513 chiếc được bán trong tháng 8 vừa qua, tăng 31,8% so với cùng tháng nămngoái, Brazil thậm chí đã vượt Nhật, vươn lên đứng thứ ba về lượng xe tiêu thụtại thị trường trong nước.
Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Brazil (Anfavea), CledorvinoBelini, năm nay nước này có khả năng sẽ tiếp tục phá kỷ lục về lượng ô tô tiêuthụ trong nước, với 3,8 triệu chiếc./.
Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)