Brazil khai trương căn cứ tàu ngầm chiến lược Ilha da Madeira

Đây là căn cứ tàu ngầm hiện đại nhất tại Brazil tính đến thời điểm hiện tại và là nơi sẽ tiếp nhận 5 chiếc tàu ngầm đang được đóng mới, trong đó có một chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Brazil khai trương căn cứ tàu ngầm chiến lược Ilha da Madeira ảnh 1Brazil ra mắt tàu ngầm lớp Scorpène đầu tiên mang tên Riachuelo vào năm 2018. (Nguồn: safran-electronics-defense.com)

Ngày 17/7, Hải quân Brazil đã tổ chức lễ khai trương căn cứ tàu ngầm Ilha da Madeira.

Đây là căn cứ tàu ngầm hiện đại nhất tại nước này tính đến thời điểm hiện tại và là nơi sẽ tiếp nhận 5 chiếc tàu ngầm đang được đóng mới, trong đó có một chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ cho biết căn cứ tàu ngầm Ilha da Madeira nằm trong Khu liên hợp hải quân Itaguai ở phía Tây thành phố Rio de Janeiro.

Đây sẽ là nơi ra vào, đồng thời là cơ sở bảo trì cho các tàu ngầm và có nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần cho các hoạt động quân sự.

Việc xây dựng căn cứ Ilha da Madeira nằm trong Chương trình phát triển tàu ngầm của Hải quân Brazil (Prosub) có tổng trị giá 8,9 tỷ USD, được chính phủ Brazil và Pháp ký kết triển khai từ cuối năm 2008.

[TASS: Nga khởi công đóng mới nhiều tàu chiến và tàu ngầm]

Trong khuôn khổ chương trình, Pháp sẽ chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân sự hỗ trợ Brazil đóng mới 4 tàu ngầm tấn công thông thường và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tuy nhiên việc chuyển giao công nghệ chỉ giới hạn trong dự án đóng mới tàu ngầm và xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp, không bao gồm phát triển điện hạt nhân do Brazil đã sở hữu công nghệ điện hạt nhân riêng.

Brazil hạ thủy chiếc tàu ngầm tấn công thông thường đầu tiên cuối năm 2018, 10 năm sau khi chương trình Prosub được triển khai.

Tàu mang tên Riachuelo, có trọng lượng 1.700 tấn và đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Theo kế hoạch, chương trình Prosub sẽ kết thúc vào năm 2029 và khi đó, Brazil sẽ trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới sở hữu tàu ngầm hạt nhân, sau Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc và Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.